Hướng đến tổ chức Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh đạt hiệu quả, chất lượng

28/03/2018 - 08:59

BDK - Chiều 27-3-2018, UBND huyện Chợ Lách đã mời đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các ngành huyện có liên quan họp góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh lần thứ XVII-2018.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất với dự thảo kế hoạch. Đồng thời, tập trung thảo luận, làm rõ thêm các nội dung về: chủ đề lễ hội, chi tiết các hoạt động, công tác tuyên truyền, quảng bá, công tác quản lý lễ hội, vệ sinh môi trường... Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre lần thứ XVII-2018 dự kiến có nhiều hoạt động mới nhằm hướng đến quảng bá trái cây, cây giống, hoa kiểng và tiềm năng du lịch ở địa phương. Rút kinh nghiệm trong những lần tổ chức trước, huyện đảm bảo cho gian hàng trái cây, cây giống có chất lượng, uy tín, bán đúng giá thị trường, không để xảy ra mất lòng tin với du khách.

Chương trình lễ hội năm nay dự kiến có các hoạt động phong phú như: tổ chức gian hàng bán trái cây đặc sản, đấu xảo sản phẩm tiềm năng, thi uốn, sửa kiểng bonsai dạng trung, trưng bày sinh vật lạ, trưng bày hoa kiểng, hoa treo, giới thiệu cây giống mới; các hoạt động thương mại, ẩm thực... Đặc biệt, lễ hội có gắn với tuần lễ du lịch huyện với các hoạt động như: không gian du lịch, đường hoa, hội thảo, tọa đàm chuyên môn.

Dự kiến lễ hội sẽ được khai mạc lúc 16 giờ ngày 15-6-2018 (mùng 2 tháng 5 âm lịch), diễn ra từ ngày 15 đến 19-6-2018. Sau góp ý, huyện soạn thảo kế hoạch hoàn chỉnh trình UBND tỉnh ban hành.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN