Khai mạc Lễ hội Cây – trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018

16/06/2018 - 09:32

Các đại biểu cắt băng khai mạc lễ hội.

Các đại biểu cắt băng khai mạc lễ hội.

Chiều 15-6-2018, Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018 đã khai mạc tại sân vận động huyện Chợ Lách.

Đến tham dự có nguyên Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, đại biểu sở, ngành tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chợ Lách, các đơn vị tài trợ cùng nhiều quan khách.

Lễ hội diễn ra từ ngày 15 đến 19-6-2018 (nhằm mùng 2 đến mùng 5 tháng 5 âm lịch), gồm chuỗi các hoạt động như: lễ dâng hương Thần Nông, các hội thi trái ngon, an toàn, đấu xảo nông sản, trưng bày hoa kiểng, sinh vật lạ, các hội thảo về nông nghiệp, toạ đàm về du lịch…

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cho biết: “Lễ hội năm nay được tổ chức nhằm khẳng định và thể hiện tâm huyết, niềm tự hào, sự kỳ vọng của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương về thành quả đạt được trong sản xuất nông nghiệp”.

Với chủ đề “Cây - trái ngon, an toàn, du lịch thân thiện”, lễ hội là cơ hội kết nối nhà nông, doanh nghiệp và du khách trong ngoài nước, nhằm phát triển kinh tế, du lịch miệt vườn sông nước, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tỉnh nhà.

Dịp này, các nhà tài trợ đã trao kinh phí xây dựng 313 căn nhà tình thương, tình nghĩa, hỗ trợ mổ tim, kinh phí xây dựng đường nông thôn, học bổng phục vụ công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Chợ Lách. Tổng trị giá tài trợ là 15,34 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cũng đã mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm đầu tư, hợp tác vào phát triển nông nghiệp, nông thôn, các loại hình dịch vụ du lịch tại tỉnh nói chung và huyện Chợ Lách nói riêng. Đặc biệt, đầu tư sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị cho các loại cây ăn quả, sản phẩm nông sản của tỉnh.

*Sáng cùng ngày, các hội thi trái ngon, đấu xảo trái cây, thi tạo sáng kiểng bonsai đã diễn ra sôi nổi với sự tham dự của đông đảo nông dân.

Hội thi trái ngon, an toàn có 103 mẫu tham dự, với 6 loại trái cây: bưởi da xanh, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, dừa xiêm xanh, nhãn. Kết quả có 20 mẫu đạt giải, trong đó gồm: 1 giải nhất (chôm chôm Java), 8 giải nhì và 11 giải ba.

Đấu xảo nông sản có 74 mẫu dự thi. Kết quả, có 4 giải nhất dành cho: chùm mít nghệ 20 trái, trái bưởi da xanh 3,8kg, chùm bưởi da xanh 5 trái, quày dừa xiêm xanh 41 trái. Ngoài ra, có 14 giải nhì và 18 giải ba.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN