Khai mạc Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2019

05/06/2019 - 07:41

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam (bìa trái) và đoàn chuyên gia đến tham quan, khảo sát tại điểm du lịch Bảy Thảo, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách.

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam (bìa trái) và đoàn chuyên gia đến tham quan, khảo sát tại điểm du lịch Bảy Thảo, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách.

Chiều hôm nay (5-6-2019), Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2019 chính thức khai mạc tại huyện Chợ Lách. Trước đó, những hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2019 đã diễn ra tại trung tâm thị trấn Chợ Lách, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, vui chơi.

Các hội thi truyền thống của lễ hội gồm: Hội thi trái ngon, an toàn, Thi đấu xảo nông sản, Thi tạo dáng kiểng bonsai, trưng bày sinh vật lạ... diễn ra tại khu vực Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện.

Trong thời gian diễn ra Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn, cùng với khu vực hội chợ thương mại, gian hàng cây giống, trái cây đặc sản, buffet trái cây, các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Chợ Lách sẵn sàng đón du khách đến tham quan, vui chơi.

* Ngày 4-6-2019, trước thềm hội thảo “Tiềm năng và giải pháp phát triển Làng văn hóa du lịch huyện Chợ Lách trên nền tảng phát triển du lịch nông thôn”, đoàn chuyên gia, các nhà khoa học và các đại biểu ngành tỉnh đã khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn huyện. Đây là các điểm du lịch nằm trong tuyến quy hoạch Làng văn hóa du lịch huyện Chợ Lách qua các ấp: An Hòa (Long Thới), Vĩnh Nam (Vĩnh Thành), Đông Kinh (Vĩnh Hòa), Lân Đông (Phú Sơn).

 Đoàn đã đến tham quan các điểm: Khu Ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn, Nhà bia Trương Vĩnh Ký, Nhà thờ cổ Cái Mơn, điểm du lịch Bảy Thảo (Vĩnh Thành), điểm trình diễn làng nghề hoa giấy ấp Lân Đông, xã Phú Sơn và tham quan cồn Cái Gà, xã Long Thới.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN