Xuân Canh Dần với hoa kiểng ở Vĩnh Hòa

22/01/2010 - 08:34
Chuẩn bị hàng Tết. Ảnh: hương thủy

Xã hiện có 677 hecta đất nông nghiệp, 1.915 hộ khẩu gồm 8.034 người, mật độ dân cư đông, bình quân đầu người gần 700m2, còn khoảng 404 hộ không có đất sản xuất, gần 80% hộ dân sống bằng nghề nông chuyên làm vườn trồng các loại cây ăn trái, sản xuất hoa, tắc kiểng gắn với chăn nuôi gia súc gia cầm và đi làm thuê khắp nơi để tìm kế sinh sống cho gia đình. Hộ nghèo còn cao (258 hộ, chiếm 13%), từ đó đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn…

Vĩnh Hòa có truyền thống lâu đời về sản xuất hoa kiểng. Nhiều nông hộ trồng xen cây tắc trong vườn cây ăn trái, hàng năm chiết nhánh để trồng tắc kiểng. Qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân, nhiều sản phẩm tắc kiểng độc đáo được xuất bán khắp nơi phục vụ Tết Nguyên đán đã làm tăng thu nhập đáng kể cho kinh tế gia đình nông dân.

Sau những năm 1990, nhiều nông hộ đã tìm các loại giống kiểng quý hiếm như: mai chiếu thủy, hoa lan, cây si, nguyệt quới, vạn niên tùng, mai vàng, thiên tuế… để làm gốc nguyên liệu chăm sóc nhiều năm, tạo dáng trở thành những sản phẩm kiểng bon-sai đẹp, có giá trị kinh tế cao. Từ đó, phong trào sinh vật cảnh xã Vĩnh Hòa ngày càng phát triển.

Nhiều nghệ nhân đã đưa sản phẩm dự thi các hội chợ hoa xuân huyện, tỉnh và công viên Đầm Sen TP.HCM đoạt nhiều giải thưởng cao, cụ thể như: nghệ nhân Nguyễn Thành Thông, Mai Văn Tầng, Đỗ Thành Nhân, Nguyễn Thành Mỹ… Nhiều nông dân đoạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, thu nhập hàng năm từ 100-200 triệu đồng.

Năm 2009 xảy ra khủng hoảng kinh tế nhưng phong trào hoa kiểng vẫn bền vững. Điển hình là Câu lạc bộ Bonsai Hòa Thuận, từ năm 2005 đến nay, 17 thành viên canh tác khoảng 2 hecta, mỗi năm bán ra vài ngàn sản phẩm hoa kiểng bon-sai, mai vàng, thu về gần 2 tỷ đồng, trừ chi phí mỗi thành viên còn lãi hơn 80 triệu đồng/năm (Ban chủ nhiệm đã liên kết với Câu lạc bộ Bon-sai Thanh Tâm TP.HCM).

Đến nay, qua điều tra sơ bộ, toàn xã có 712 hộ nông dân tham gia sản xuất hoa, tắc kiểng, bon-sai, trong đó có 304 hộ làm thường xuyên, số hộ còn lại chỉ sản xuất theo mùa phục vụ Tết, bình quân mỗi năm sản xuất 500 ngàn sản phẩm hoa, tắc kiểng các loại. Năm nay, Vĩnh Hòa sẽ đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng hơn 300.000 sản phẩm, trong đó tắc kiểng khoảng 50.000 sản phẩm, bon-sai 100.000 sản phẩm, kiểng xanh 50.000 sản phẩm, còn lại là mai vàng. Hiện tại, nhiều nghệ nhân đã bán cho thương lái đến tại vườn, bình quân mỗi sản phẩm từ 100 ngàn đến 500 ngàn đồng, riêng bon-sai từ 500 ngàn đến 50 triệu đồng một sản phẩm mai vàng.

Ngoài ra, nhiều hộ dân còn sản xuất các loại hoa nở như: vạn thọ, cúc mâm xôi, ớt kiểng… với số lượng hơn trăm ngàn sản phẩm, đã tạo điều kiện giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, tăng thu nhập cho gia đình vui xuân đón Tết.

Nhìn chung, mùa hoa kiểng năm nay nếu thời tiết thuận lợi và điều kiện mua bán tốt thì Vĩnh Hòa sẽ thu về cho nông dân hơn 10 tỷ đồng; qua đó tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, phong trào sinh vật cảnh sẽ tạo cảnh quan môi trường ngày thêm xanh – sạch – đẹp, thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở từng hộ dân, góp phần đưa xã nhà lên Xã Văn hóa.

Huỳnh Văn Hòa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN