Nâng cao chuỗi giá trị cây dừa thích ứng biến đổi khí hậu

17/11/2019 - 22:19

BDK - Trong khuôn khổ Lễ hội Dừa tỉnh lần thứ V năm 2019, ngày 17-11-2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội thảo “Nâng cao chuỗi giá trị cây dừa thích ứng biến đổi khí hậu”.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương và Tập đoàn Central Retail Việt Nam. Ảnh: C. Trúc

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương và Tập đoàn Central Retail Việt Nam. Ảnh: C. Trúc

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, Phó cục trưởng Cục Chế biến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phạm Văn Duy, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương Lê Việt Nga, cùng các vị khách quốc tế, lãnh sự quán các nước trong Cộng đồng dừa quốc tế ICC tham dự.

Hội thảo đã báo cáo tổng quan về thực trạng, tiềm năng và các giải pháp nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị ngành dừa trên địa bàn tỉnh, các tham luận của đại diện Vụ Thị trường trong nước, Viện Ứng dụng và khoa học công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Dừa Việt Nam, Cộng đồng dừa quốc tế ICC…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cho biết: Tỉnh đã xây dựng Chiến lược phát triển ngành dừa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Để thành công, tỉnh rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương. Tỉnh tha thiết kêu gọi các nhà đầu tư, quý doanh nghiệp, công ty, các tổ chức, cá nhân hãy cùng góp sức với tỉnh trong quá trình phát triển, xây dựng quê hương Đồng Khởi trở thành nơi đáng sống.

Đại diện Cộng đồng dừa quốc tế ICC (tiền thân từ Cộng đồng dừa khu vực châu Á Thái Bình Dương) chia sẻ: “Chưa bao giờ thấy ở đâu có tổ chức lễ hội dừa hoành tráng và xúc động đến vậy. Tôi thật sự ấn tượng, tình đoàn kết giữa các đơn vị khác nhau, các thành phần kinh tế cùng chung tay góp sức phát triển vì cây dừa”.

Dịp này, Sở Công Thương và Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển chuỗi giá trị ngành dừa.

* Chiều cùng ngày đã diễn ra hội thảo “Giải pháp phát triển du lịch Bến Tre trên cơ sở liên kết, hợp tác các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long - ĐBSCL”. Hội thảo do UBND tỉnh phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức. Đại diện Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong khu vực ĐBSCL; đại diện các trường đại học, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, các nhà đầu tư cùng tham dự.

Hội thảo tập trung vào các nội dung: cơ sở lý luận về tiềm năng phát triển du lịch của Bến Tre; giải pháp về sản phẩm du lịch tỉnh trên cơ sở liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành ĐBSCL; giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch; kết nối, hợp tác trong xây dựng tour, tuyến, sản phẩm và điểm đến; giải pháp xây dựng sản phẩm đặc trưng, có khả năng kết nối bền vững… Tại hội thảo, UBND tỉnh đã ký kết hợp tác phát triển du lịch với các đơn vị: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Hiệp hội Ẩm thực văn hóa Việt Nam, Công ty Vietravel, Công ty TNHH thương mại và du lịch Trọng Điểm (Focus Travel).

Cẩm Trúc - T. Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN