Tuyên án vụ giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

26/03/2018 - 18:27

Phiên tòa xét xử vụ án ngày 21-3-2018.

Phiên tòa xét xử vụ án ngày 21-3-2018. 

Sau 3 ngày xét xử, ngày 26-3-2018, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên án đối với bị cáo Cúng Hữu Thắng (sinh năm - SN 1992, ngụ xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), Phan Tấn Lộc (SN 1978, ngụ phường Phú Khương, TP. Bến Tre), Huỳnh Minh Nghĩa (SN 1975, ngụ Phường 4, TP. Bến Tre), cùng đồng bọn trong vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Như tin đã đưa, do mâu thuẫn với nhóm của Đỗ Đức Khiêm (ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), rạng sáng ngày 11-2-2017, Thắng, Nghĩa, Lộc cùng với Nguyễn Ngọc Minh Phương (SN 1976, ngụ Quận 5, TP. Hồ Chí Minh), Võ Hoàng Lam (SN 1989, ngụ phường Phú Khương, TP. Bến Tre) đã bàn bạc, truy đuổi và dùng súng K59 bắn bị thương Khiêm và 1 người khác.

 Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người khác. Kết thúc phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên bị cáo Cúng Hữu Thắng 17 năm 6 tháng tù về tội giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý làm hư hỏng tài sản; bị cáo Phan Tấn Lộc 15 năm 6 tháng tù; bị cáo Huỳnh Minh Nghĩa 14 năm tù về tội giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; 12 năm và 9 năm tù là mức án dành cho hai bị cáo Nguyễn Ngọc Minh Phương và Võ Hoàng Lam về tội giết người; hai bị cáo Nguyễn Thị Bé Bình và Trần Duy Phúc 1 năm tù treo về tội không tố giác tội phạm.

Tin, ảnh: Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN