Bắt băng trộm xe mô tô liên tỉnh

19/05/2018 - 07:31

BDK.VN - Thực hiện Chuyên án T118 triệt phá băng trộm mô tô trên địa bàn, từ ngày 2-5-2018, Công an huyện Giồng Trôm đã phối hợp với Công an 2 huyện Ba Tri và Bình Đại bố trí trinh sát mật phục nhiều nơi.

Các đối tượng và tang vật được thu hồi tại Công an huyện Giồng Trôm. Từ phải sang, gồm: Nguyễn Dương Kiệt, Dương Minh Sang, Võ Thành Kiệt, Nguyễn Anh Hào và Trần Thành Lộc. Ảnh: H. Đức

Các đối tượng và tang vật được thu hồi tại Công an huyện Giồng Trôm. Từ phải sang, gồm: Nguyễn Dương Kiệt, Dương Minh Sang, Võ Thành Kiệt, Nguyễn Anh Hào và Trần Thành Lộc. Ảnh: H. Đức

Tối 15-5-2018, trong lúc tuần tra, trên địa bàn Bình Đại, lực lượng phối hợp phát hiện 2 đối tượng khả nghi liền tiến hành khám xét, trên túi đồ của đối tượng có nhiều đoản, khóa xe.

Bước đầu, Võ Trường Phong Lưu, sinh năm 1994 và Lê Văn Lẹ sinh năm 1999 cùng ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri khai nhận vừa thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô tại Ba Tri.

Qua đấu tranh khai thác, đến chiều 17-5-2018, Công an huyện Giồng Trôm làm rõ thêm 5 đối tượng liên quan gồm: Dương Minh Sang, sinh năm 1994; Nguyễn Anh Hào, sinh năm 1999; Nguyễn Dương Kiệt, sinh năm 1998; Võ Thành Kiệt, sinh năm 1995 cùng ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri và Trần Thành Lộc, sinh năm 2000, ngụ thị trấn Ba Tri.

Các đối tượng khai nhận, đã thực hiện thành công hơn 20 vụ trộm cắp xe mô tô các loại. Thủ đoạn của bọn chúng là đi xe máy thành nhóm (từ 4 - 5 người), chạy trên các tuyến đường rồi thừa lúc chủ xe sơ hở để ra tay bẻ khóa lấy xe.

Sau khi lấy được tài sản, chúng phân công đồng bọn đem về “kho” là khoảnh đất phía sau nhà của Phạm Văn Bé, sinh năm 1995 thuê tại ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm dùng làm nơi buôn bán cừ tràm, mụn dừa, trấu. Nhà này cặp theo Quốc lộ 57C và được ngăn cách bởi 1 con sông.

Tại đây, bọn chúng tháo phụ tùng xe, thay đổi kiểu dáng, màu sắc xe để đem đi tiêu thụ ở trong tỉnh và Bình Phước. Mỗi một xe tháo ráp, Bé được hưởng lợi từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng (tùy theo giá trị của xe).

Được biết, một số đối tượng của băng trộm này có sử dụng ma túy, có nhiều đối tượng khác ở Bình Phước cùng tham gia. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Huỳnh Đức

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Huỳnh dương Cách đây 19 năm

    E có bị mất 1 chiếc xe 71h7 -9421

Liên kết hữu ích