Bắt quả tang 8 đối tượng đánh bạc

23/02/2020 - 13:30

BDK.VN - Công an huyện Ba Tri vừa bắt quả tang một vụ đánh bạc tại xã An Ngãi Tây.

Các đối tượng cùng tang vật.

Các đối tượng cùng tang vật.

Theo đó, khoảng 13 giờ, ngày 22-2-2020 nhận được tin báo của nhân dân, Công an huyện Ba Tri phát hiện một nhóm đông các đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại ấp Giồng Quéo, xã An Ngãi Tây.

Khi lực lượng chức năng vừa ập vào, các con bạc liền bỏ chạy, trong đó có Trần Tấn Lộc (23 tuổi, ngụ thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam) nhưng đã bị cơ quan chức năng khống chế, bắt giữ.

Thấy vậy, Nguyễn Văn Tâm (51 tuổi, ngụ tại địa phương) cũng đang có mặt tại hiện trường liền xông đến, chống trả quyết liệt lực lượng công an nhằm giải vây cho Lộc;  đồng thời còn có một số đối tượng là người thân của các con bạc cũng kéo đến hiện trường chửi bới, chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, công an đã khống chế bắt giữ được Lộc, Tâm cùng 16 đối tượng khác có liên quan. Đồng thời tạm giữ 2 con gà, 1 bộ tài xỉu, 14 điện thoại di động, 10 xe máy cùng số tiền 22.4 triệu đồng

Hiện Công an huyện Ba Tri đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo luật định.

* Ngày 22-2-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can thời hạn 3 tháng đối với Phan Ngọc Huy, sinh năm 1976, để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”.

Khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thanh Tâm, sinh năm 1988 để điều tra hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cả 2 đối tượng trên cùng ngụ tại Phường 1, TP. Bến Tre.

Tại cơ quan công an, Huy và Tâm khai nhận vào ngày 8-2-2020 cả 2 điều khiển xe trên đường tìm điểm để chơi game bắn cá thì đến Ấp 1, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre thấy đại lý nước đá của chị Bùi Thị Minh Thanh, sinh năm 1973 làm chủ có một giỏ xách để trên ghế trước đại lý nước đá không người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Huy đi vào quán cà phê kế bên đại lý nước đá, dùng tay vén vách, lấy trộm giỏ xách rồi lên xe Tâm chờ sẵn bên ngoài tẩu thoát. Tài sản trộm được gồm số tiền khoảng 60 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng 24k trọng lượng 1 lượng, 1 lắc tay vàng 24k trọng lượng 1 lượng, 2 nhẫn vàng 24k trọng lượng 2 chỉ. Huy và Tâm chia số tiền trộm được mua ma tuý sử dụng, chơi tài xỉu và tiêu xài cá nhân.

Được biết, Phan Ngọc Huy là người nghiện ma tuý, không có nghề nghiệp, không có nơi cư trú nhất định và có 1 tiền án, 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý Phan Ngọc Huy và Phạm Thanh Tâm theo quy định của pháp luật.

Phúc Minh - Minh Thắm - Hải Đăng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN