Bị phạt tù vì cá độ bóng đá

04/04/2019 - 21:27

Bị cáo Linh (phải) và bị cáo Phú tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 4-4-2019.

Bị cáo Linh (phải) và bị cáo Phú tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 4-4-2019.

Ngày 4-4-2019, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đã mở phiên hình sự sơ thẩm, xét xử 2 bị cáo Nguyễn Văn Trúc Linh (sinh năm 1988), Võ Thanh Phú (sinh năm 1993), cùng ngụ xã Phú Đức về tội đánh bạc.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2018, từ ngày 25 đến 27-6-2018, Nguyễn Văn Trúc Linh đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền với 6 đối tượng ở xã Phú Đức và xã Tân Phú, huyện Châu Thành. Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 25,43 triệu đồng. Trong đó, Linh cá độ với Võ Thanh Phú với số tiền 15 triệu đồng ở 2 trận đấu giữa đội Đức - Hàn Quốc và Mexico - Thụy Điển.

Linh cũng đã cá độ với 5 người khác ở xã Phú Đức và Tân Phú gồm: Phạm Văn Vũ Lâm, Nguyễn Thị Len, Võ Minh Tâm, Nguyễn Thanh Tuấn và Trần Nhựt Lâm. Đối với những người này, số tiền cá độ thấp nhất từ 200 ngàn đồng cho đến 3 triệu đồng.

Xét 2 bị cáo Nguyễn Văn Trúc Linh, Võ Thanh Phú có nhiều tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đã tuyên phạt Linh 9 tháng tù giam và phạt tiền 10 triệu đồng,  Phú 6 tháng tù giam.

Tin, ảnh: H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN