Bị phạt tù vì mê cờ bạc

04/08/2018 - 17:12

BDK.VN - Tòa án nhân dân huyện Châu Thành vừa tuyên phạt mức án 9 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Tám về tội đánh bạc.

Nguyễn Thị Tám, sinh năm 1969, thường trú ấp Phú Ninh, xã Phú Đức, huyện Châu Thành là đối tượng có tiền án về tội đánh bạc chưa được xóa án tích. Ngày 16-5-2016, Tám bị Công an xã Phú Đức, huyện Châu Thành xử phạt số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc (chưa đóng phạt).

Khoảng 12 giờ 30, ngày 6-4-2017, Tám nhờ con dâu chở đến nhà của Trần Kim Hạnh, ở ấp Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành nói là đi có việc cần. Khi gần đến nơi, Tám xuống xe đi bộ và kêu con dâu về trước.

Đến nhà chị Hạnh, Tám thấy Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1983) thường trú xã Phú Đức đang làm cái lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền với 9 người nữa ở xã Tiên Thủy và các xã lân cận. Tám liền tham gia, dùng số tiền 2,3 triệu đồng đem theo đặt cược với giá trị ăn thua mỗi ván thấp nhất 50 ngàn đồng.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng Công an huyện Châu Thành phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Tám cùng số tiền 3,9 triệu đồng được dùng vào đánh bạc; trong đó, 2,3 triệu đồng là tiền Tám đem theo, 1,6 triệu đồng là tiền thắng cược. Các đối tượng khác tham gia cá cược không liên tục và đã nghỉ chơi trước khi bị Công an phát hiện, không xác định số tiền tham gia cá cược nên không đủ căn cứ để khởi tố. Cơ quan đã xử lý hành chính các đối tượng này.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN