Chém người, bị phạt 6 tháng tù

17/06/2020 - 15:00

BDK.VN - Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Út (32 tuổi), ngụ xã Phú Sơn 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Nguyễn Văn Út tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Út tại phiên tòa.

Tòa ghi nhận việc bị cáo Út đã bồi thường cho bị hại số tiền 10 triệu đồng. Đồng thời, tuyên buộc bị cáo phải bồi thường tiếp cho bị hại 7,8 triệu đồng tiền mất thu nhập.

Khoảng 20 giờ ngày 1-9-2019, sau khi đã uống rượu, Huỳnh Thanh Sang cùng Chỉnh và Mai đến nhà Nguyễn Văn Út (xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách) để rủ Út chơi đá gà.

Tới nơi, Út đang uống bia với bạn nên cả 3 cũng được mời tham gia. Sau đó, Út cùng Sang, Chỉnh, Mai chơi lắc tài, xỉu ăn tiền. Do mâu thuẫn trong việc chung tiền nên Sang, Chỉnh, Mai bỏ về nhà của Mai nhậu tiếp. Tại đây, cả 3 người thay phiên nhau dùng điện thoại của Sang gọi chửi Út, thách thức Út ra đầu đường vào nhà Út để đánh nhau.

Út đi xuống nhà bếp lấy 1 con dao cán gỗ (dài 47cm) ra lộ bê tông liên ấp Lân Bắc - Mỹ Sơn Tây. Trên đường đi có nhặt thêm 1 đoạn gỗ cầm trên tay.

Một lúc sau, Sang điều khiển xe mô tô chở theo sau là Mai và Chỉnh đến. Sang dừng xe và cả 3 tiến về phía Út. Chỉnh vừa đi vừa chửi và cầm dao chỉ vào mặt Út. Út ném đoạn gỗ về phía Chỉnh. Mai cầm đoạn gỗ mang theo đánh trúng vào vai Út làm cho Út té ngã xuống lộ.

Út đứng dậy, cầm dao rượt thì Mai bỏ chạy. Sang nhào vô giữ chặt 2 tay của Út. Cả 2 giằng co qua lại được một lúc thì Sang buông tay Út ra, dùng tay chỉ vào mặt Út và thách thức Út chém mình. Út liền cầm dao chém vào khuỷu tay trái của Sang một nhát và gây thương tích (tỉ lệ giám định thương tật 13%).

Quá trình điều tra, Út đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và bồi thường cho bị hại Sang 10 triệu đồng. Anh Sang đã có đơn yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho Út.

Tin, ảnh: Chí Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN