Chủ trương & chính sách mới

27/02/2011 - 15:26

* Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các địa phương thống kê số hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở theo chuẩn nghèo mới và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện chính sách này. Theo đó, chuẩn hộ nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 là hộ nghèo ở nông thôn có mức thu nhập bình quân từ 400 ngàn đồng/người/tháng (từ 4,8 triệu đồng/người/năm) trở xuống; hộ nghèo thành thị thu nhập bình quân 500 ngàn (từ 6 triệu đồng/người/năm) trở xuống (theo Quyết định 09/2011 ngày 30-1-2011).

* Theo Bộ Công thương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), từ 1-3-2011, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo muốn ký hợp đồng xuất khẩu thì phải có ít nhất 50% lượng gạo dự trữ trong kho so với hợp đồng muốn ký. Sở dĩ có quy định này là do Hiệp hội căn cứ trên Nghị định 109 và Thông tư 44/2010 của Bộ Công thương.

Trong một diễn biến khác, việc xuất khẩu các mặt hàng của Việt Nam sang Nam Phi được dự báo là có nhiều cơ hội thuận lợi cho tăng trưởng cao, do hàng hóa Việt Nam đang ngày càng được nhiều tín nhiệm tại thị trường, mặt khác Nam Phi còn là cửa ngõ của một số hàng hóa Việt Nam nhập vào khu vực này. Những mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Nam Phi gồm: đá quý, kim loại, giày dép, dệt may, cà phê, gạo, điện thoại di động, đĩa DVD…

* Hội Nhà báo Bến Tre vừa có Thông báo số 25 gởi các chi hội trong tỉnh về việc gởi tác phẩm dự giải báo chí quốc gia năm 2010. Như mọi năm, giải vẫn có 3 thể loại chính: báo in, báo nói, báo hình. Riêng với báo điện tử, nếu có tác phẩm dự thi sẽ được xem xét và chấm trong các loại giải nêu trên. Thể lệ: Mỗi tác giả chỉ gởi một tác phẩm và chỉ đứng tên ở ở một tác phẩm trong nhóm tác giả. Bài vở xin gởi về Hội Nhà báo Bến Tre số 20, Lê Quý Đôn, phường 1, TP. Bến Tre, chậm nhất đến ngày 15-3-2011.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN