Khởi tố đối tượng nghiện ma túy trộm cắp tài sản

10/05/2018 - 17:29

BDK.VN - Chiều 9-5-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Bến Tre đã bắt tạm giam Phan Ngọc Huy, sinh năm 1976, ngụ Phường 1, TP. Bến Tre về hành vi trộm cắp tài sản.

Bị can Phan Ngọc Huy tại nhà tạm giữ Công an TP. Bến Tre. Ảnh: H. Đức

Bị can Phan Ngọc Huy tại nhà tạm giữ Công an TP. Bến Tre. Ảnh: H. Đức

Trước đó, khoảng 12 giờ 30, ngày 1-5-2018, Huy đi xe đạp tới cổng rào Trường THCS Bến Tre. Tại đây, Huy thấy không có người nên nảy sinh ý định trộm cắp. Huy bẽ gãy khung sắt, đột nhập vào bên trong rồi tới kho vật tư của trường cạy vách tole lấy trộm 1 máy hàn hiệu Hồng Ký - HK 250T.   

Sau khi trộm được tài sản, Huy đem bán cho một người tên Hải được 1 triệu đồng, lấy tiền tiêu xài cá nhân hết. Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, anh Nguyện là bảo vệ của trường phát hiện kho bị cạy vách nên trích xuất camera ghi hình và trình báo với cơ quan Công an.

Qua làm việc, Phan Ngọc Huy đã khai nhận hành vi phạm tội với Cơ quan Cảnh sát điều tra. Hội đồng định giá tài sản TP. Bến Tre kết luận máy hàn mà Huy trộm cắp được trị giá 4,16 triệu đồng.

Hiện Công an TP. Bến Tre đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Ngọc Huy về tội trộm cắp tài sản.

Được biết, Huy là đối tượng nghiện ma túy và đã có 2 tiền án (tội cố ý gây thương tích và tội cướp giật tài sản).

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN