Nhậu xong trộm nhẫn vàng của người quen, bị phạt 1 năm tù

01/09/2020 - 06:57

BDK.VN - Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm chiều 31-8-2020, Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách đã tuyên phạt mức án 1 năm tù đối với bị cáo Võ Hữu Nghĩa (37 tuổi), ngụ xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc.

Bị cáo Võ Hiếu Nghĩa tại phiên tòa.

Bị cáo Võ Hiếu Nghĩa tại phiên tòa.

Ngoài ra, Tòa còn buộc Nghĩa phải bồi thường cho bị hại Mừng số tiền 4,9 triệu đồng (trị giá tài sản trộm cắp).

Sáng 8-12-2019, Võ Hữu Nghĩa uống rượu với ông Mừng và ông Tư tại nhà của ông Tư ở ấp Hòa 1, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách. Một lúc sau thì ông Mừng về trước.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, Nghĩa đi xe máy tới nhà ông Mừng ở ấp Hòa 2, xã Vĩnh Hòa để ăn cơm. Sau đó, Nghĩa tới võng ông Mừng nằm ngủ lén tháo chiếc nhẫn vàng 18k ông đeo trên tay rồi bỏ đi.

Nghĩa đem bán tài sản trộm cắp được 4,9 triệu đồng và tiêu xài hết.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản huyện Chợ Lách, chiếc nhẫn vàng 18k của ông Mừng có trọng lượng 1,88 chỉ, trị giá 4,9 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Nghĩa đã khai nhận hành vi phạm tội. Tài sản trộm cắp không thu hồi được. Bị hại Mừng yêu cầu Nghĩa phải bồi thường.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách xét bị cáo Nghĩa có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đã tuyên phạt 1 năm tù.

Tin, ảnh: Chí Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN