Trộm 4 buồng chuối phạt 6 tháng tù

03/10/2019 - 06:51

BDK.VN - Nguyễn Minh Khánh bị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành tuyên phạt 6 tháng tù về tội trộm chuối. Phan Công Hậu bị phạt 6 tháng tù (treo), thời gian thử thách 12 tháng về tội trộm sầu riêng.

Bị cáo Nguyễn Minh Khánh tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 2-10-2019.

Bị cáo Nguyễn Minh Khánh tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 2-10-2019.

Nguyễn Minh Khánh (21 tuổi), ngụ xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, là người lêu lổng, không lo chí thú làm ăn.

Lúc mới 17 tuổi (năm 2015), Khánh bị TAND tỉnh xử phạt 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Năm 2016, Khánh bị Công an huyện Châu Thành xử phạt hành chính 750 ngàn đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Năm 2017, Khánh bị TAND huyện Châu Thành xử phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, chấp hành xong ngày 3-3-2018 (nhưng chưa xóa án tích).

Khoảng 13 giờ 50 ngày 15-3-2019, Khánh chạy xe máy (mượn của người quen) trên đường Huỳnh Tấn Phát theo hướng từ TP. Bến Tre về huyện Châu Thành.

Đến khu vực thuộc ấp Phước Trạch, xã Phước Thạnh (Châu Thành), Khánh nhìn thấy bên đường có vườn chuối nên nãy sinh ý định trộm để bán kiếm tiền chơi game. Khánh vào vườn của ông Việt dùng dao (mang theo sẵn) chặt 3 buồng chuối sáp để lên xe máy rồi đi tiếp.

Lát sau, Khánh vào vườn của bà Liêm ở gần để trộm chuối sáp thì bị chủ nhà phát hiện. Khánh bỏ chạy, để lại xe máy và 4 buồng chuối trộm cắp. Bà Liêm báo Công an xã Phước Thạnh.

Công an tới hiện trường, thu giữ tang vật gồm chiếc xe máy và 4 buồng chuối là tài sản trộm cắp.

3 ngày sau (18-3-2019), Khánh đến Công an xã Phước Thạnh tự thú và khai nhận hành vi trộm cắp chuối.

Tổng khối lượng 4 buồng chuối là 16,5 kg. Theo kết luận của Hội đồng định giá huyện Châu Thành, 4 buồng chuối này có giá trị là 87,5 ngàn đồng.

Nguyễn Minh Khánh bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành truy tố về tội trộm cắp tài sản, theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự (mức định khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm).

Hội đồng xét xử TAND huyện Châu Thành xét trị giá tài sản do bị cáo Khánh trộm cắp không lớn (87,5 ngàn đồng) nhưng do bị cáo có nhân thân xấu, đã có tiền án 9 tháng tù về tội trộm cắp (chưa được xóa án tích) mà lại tiếp tục phạm tội. Do vậy, cần phải xử phạt nghiêm để răn đe tội phạm. Tuy nhiên, tòa xét bị cáo Khánh có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đã tuyên phạt với mức án nêu trên.

*Cùng ngày 2-10-2019, TAND huyện Châu Thành đã tuyên phạt bị cáo Phan Công Hậu (sinh năm 1993), ngụ xã Phú Đức, huyện Châu Thành 6 tháng tù (cho hưởng án treo) cùng thời gian thử thách 12 tháng.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 24-4-2019, Hậu đã lẻn vào vườn của ông Minh (hàng xóm) trộm 12 quả sầu riêng Ri 6 rồi đem về nhà cất giấu.

Bị mất của, ông Minh nghi ngờ Hậu là kẻ trộm nên trình báo Công an xã. Qua làm việc, Hậu đã khai nhận hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, Công an huyện đã thu hồi tài sản mất trộm trả lại cho ông Minh.

Hội đồng định giá huyện Châu Thành xác định 12 trái sầu riêng có tổng trọng lượng 49,7kg, trị giá 2,39 triệu đồng.

Phan Công Hậu bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành truy tố về tội trộm cắp tài sản. Do Hậu có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên TAND huyện Châu Thành đã phạt Hậu 6 tháng tù (treo), thời gian thử thách 12 tháng.

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN