Trộm cắp tài sản bị phạt 2 năm tù

22/09/2020 - 13:07

BDK.VN - Nguyễn Quốc Cường (27 tuổi), ngụ phường An Hội, TP. Bến tre vừa bị Tòa án nhân dân TP. Bến Tre tuyên phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (TCTS). Do trước đó, ngày 25-6-2020, Cường bị Tòa án nhân dân TP. Bến Tre tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội TCTS (chưa chấp hành), tổng hợp hình phạt chung Cường phải chấp hành là 2 năm tù.

Khoảng 2 giờ ngày 2-6-2020, Cường đang ngồi trước nhà thì được một thanh niên (không rõ họ tên, địa chỉ) rủ đi tìm tài sản để trộm thì Cường đồng ý.

Cả 2 tới nhà bà bà Khánh (Khu phố 3, phường An Hội) cùng leo rào vào bên trong. Người thanh niên đi cùng Cường dùng thanh sắt lượm được bẻ ổ khóa rồi vào lấy tài sản.

Cường lấy của bà Khánh 950 ngàn đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động (không còn sử dụng được), 1 miếng vàng 24k, 3 nhẫn vàng 24k. Cường được người thanh niên đi cùng chia cho một miếng vàng 24k, vòng đeo tay bằng đá, 1 viên đá có đính vàng, 6 viên đá trang sức.  Sau đó, cả hai cùng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chiều cùng ngày, bà Khánh nghi ngờ Cường trộm tài sản của mình nên tìm Cường để hỏi. Cường đã thừa nhận hành vi TCTS.

Tổng giá trị tài sản Cường lấy của bà Khánh là 7,5 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi được một số tài sản trả lại cho người bị mất. Bà Khánh yêu cầu Cường và đồng bọn phải bồi thường tiếp 20 ttriệu đồng tương đương với trị giá tài sản không thu hồi được.

Tòa án nhân dân TP. Bến Tre đã tuyên phạt Cường 9 tháng tù, tổng hợp với hình phạt 1 năm 3 tháng tù về tội TCTS trước đó, Cường phải chấp hành hình phạt chung là 2 năm tù.

Đối với người thanh niên đi cùng với Cường thực hiện TCTS, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét, khi có kết luận sẽ tiến hành xử lý sau.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN