Phát triển nông nghiệp xanh gắn với du lịch cộng đồng

14/08/2019 - 20:17

BDK.VN - Ngày 14-8-2019, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, cùng lãnh đạo các sở, ngành đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tầm nhìn chiến lược của ngành.

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tầm nhìn chiến lược.

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tầm nhìn chiến lược.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu chủ yếu như: GRDP khu vực nông, lâm thủy sản tăng bình quân 2%/năm; tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm thủy sản tăng bình quân 3%/năm; cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 47%, lâm nghiệp đạt 0,2%, thủy sản đạt 52,8%; kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 200 triệu USD; tổng sản lượng thủy sản nuôi đạt 300 ngàn tấn; giá trị sản phẩm trên 1ha diện tích trồng trọt đạt 120 triệu đồng/ha, trên 1ha thủy sản đạt 450 triệu đồng.

Xây dựng mô hình ấp điểm, xã điểm cho các huyện việc tổ chức lại sản xuất gắn với quy hoạch đất đai và tổ chức lại dân cư nông thôn để phát triển nông nghiệp tại địa phương; nâng tỷ lệ giá trị sản phẩm nông - lâm - thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết 30%. Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông - lâm - thủy sản được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương đương lên 20%. Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) là 3 huyện (lũy kế 4 huyện, 1 thành phố); số xã đạt chuẩn NTM là 147 xã (theo Kết luận số 359 của Tỉnh ủy).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo ngành đã nêu lên các giải pháp quan trọng đối với từng lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, khai thác, đánh bắt thủy sản.

Ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, theo kế hoạch sẽ giảm diện tích muối và không còn diện tích mía; chú ý phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng. Đồng thời, đầu tư hệ thống hạ tầng thủy lợi hoàn chỉnh. Trên cơ sở xác định yếu tố con người là rất quan trọng, ngành sẽ rà soát chức năng, vị trí việc làm các đơn vị, xây dựng bộ máy mạnh, hoàn thiện trong thời gian tới.

Nhiều ý kiến thống nhất cho rằng, phát triển nông nghiệp phải theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh. Theo đó, phải quản lý tốt thuốc bảo vê thực vật; nông nghiệp phải kết hợp với du lịch để giúp người dân tiêu thụ hàng nông sản trực tiếp đến người tiêu dùng.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi khẳng định: Ngành nông nghiệp có vai trò, vị trí quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Vấn đề đặt ra, nâng cao giá trị gia tăng, để lợi nhuận “chảy” vào túi người dân nhiều hơn. Đặc biệt, với chuỗi giá trị dừa, làm sao để nâng cao giá trị trái dừa lên gấp nhiều lần.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cũng đã gợi mở liên hệ các mô hình thực tiễn trong và ngoài nước để tiếp tục nghiên cứu chọn phương án phù hợp với tỉnh.

Tin, ảnh: Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN