Phát triển tài nguyên bản địa kết hợp sức mạnh công nghệ

10/10/2017 - 20:04

Đây sẽ là chủ đề diễn đàn Mekong Connect lần 3 diễn ra ngày 25 và 26-10-2017, tại Trung tâm hội nghị TTC Palace, Phường 2, TP. Bến Tre.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 10-10-2017, bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao TP. Hồ Chí Minh cho rằng, điểm mới diễn đàn lần này là quy tụ hơn 500 doanh nghiệp Việt Nam và khoảng 20 doanh nghiệp của các nước trên thế giới; có sự kết hợp của các tổ chức quốc tế. 30 diễn giả tham gia bàn sâu về 25 đề tài quan trọng, hướng đến phát triển nguồn tài nguyên bản địa của đồng bằng sông Cửu Long như gạo, sen - du lịch, dừa, cá… Qua đó, giúp đồng bằng sông Cửu Long tìm ra những hướng phát triển mới, những giải pháp liên quan đến sức mạnh công nghệ; giúp mỗi tỉnh có thể phát huy những thế mạnh riêng về gạo, du lịch, trái cây, cá...

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh thông tin thêm, đến với sự kiện Mekong Connect năm 2017, Bến Tre mong muốn đưa sức mạnh công nghệ vào sản xuất ngành dừa để sản phẩm từ dừa ngày càng vươn xa hơn trên thế giới; đồng thời, giúp phát triển các sản phẩm đặc thù ở các tỉnh liên kết ABCD (An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp).

Diễn đàn Mekong Connect là sự kiện thường niên do mạng lưới liên kết 4 tỉnh thành ABCD cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) đồng tổ chức.

C.Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích