Phước Long đột phá trên 3 phương diện

29/05/2020 - 06:56

BDK - Là một xã thuộc tiểu vùng 4 của huyện Giồng Trôm, bằng sự nỗ lực không ngừng, Phước Long đã từng ngày thay da đổi thịt. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phước Long hướng đến xây dựng xã nông thôn mới (NTM) và đô thị loại V.

Một công trình cầu mới đưa vào sử dụng từ các nguồn lực xây dựng giao thông nông thôn.

Một công trình cầu mới đưa vào sử dụng từ các nguồn lực xây dựng giao thông nông thôn.

Đổi thay diện mạo nông thôn

Đường về xã Phước Long rực rỡ cờ hoa chào mừng sự kiện chính trị quan trọng - Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua một nhiệm kỳ nhiều cố gắng, Phước Long giờ đây đã có nhiều công trình giao thông, y tế, trường học… đáp ứng nhu cầu đời sống của người dân.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy xã đã lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, chuyển giao giống, thời vụ có sự liên kết của nông dân gắn với ứng dụng khoa học công nghệ theo hướng tăng năng suất, hiệu quả. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản ước đạt 435,4/412,6 tỷ đồng (tăng 22,6 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ). Xã củng cố và phát triển 3 tổ hợp tác. Thương mại - dịch vụ phát triển. Toàn xã có 19 doanh nghiệp, 603 cơ sở, tăng 10 doanh nghiệp và 178 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ. Hiện thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40,2 triệu đồng/năm (đạt 100,5% so với nghị quyết).

Theo Chủ tịch UBND xã Phước Long Nguyễn Thành Thơ, xã đã huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Trường học, công trình giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo hướng chuẩn NTM, đô thị loại V. Đến nay, xã được 40/59 tiêu chí (TC) đô thị loại V (so với đầu nhiệm kỳ tăng 10 TC); 9/19 TC NTM (tăng 3 TC); trong đó, TC đạt cao là giải quyết lao động việc làm, y tế, chất lượng giáo dục… Xã thực hiện các chương trình y tế quốc gia đạt 97%. Xã có 2 trường đạt chuẩn quốc gia (Tiểu học Phước Long 1 và THPT Nguyễn Ngọc Thăng). Mô hình dân vận khéo lắp đặt camera an ninh trang bị cho các ấp (đang tiếp tục triển khai toàn ấp) đạt mô hình dân vận khéo cấp tỉnh.

Mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Đảng ủy xã Đặng Hữu Đức thông tin: Đảng bộ xã Phước Long đã xác định được những mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Cụ thể, từ nay đến năm 2025, phát triển nông nghiệp vẫn là nhiệm vụ quan trọng của xã trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu. Liên kết hộ dân sản xuất, đầu ra, chất lượng sản phẩm, phát triển mô hình ứng dụng công nghệ cao, quy trình chuyển giao khoa học kỹ thuật gắn với du lịch ấp Long Thạnh. Xã tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị, NTM, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng. Phấn đấu đến năm 2024, Phước Long cơ bản hoàn thành TC NTM, đô thị loại V để năm 2025, đề nghị công nhận. Đến năm 2030, đạt xã NTM kiểu mẫu.

Với tinh thần tiến công, Đảng bộ xã Phước Long sẽ quyết tâm cao để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xã đã xác định rõ những nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới trên 3 phương diện chính: kinh tế, xây dựng NTM và xây dựng Đảng. Về kinh tế, đột phá trước mắt là thành lập hợp tác xã. Xã sẽ triển khai tốt trong dân thực hiện Đề án số 3333 của UBND tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn và huy động các nguồn lực xây dựng các con đường chuẩn NTM theo phân kỳ.

Trong công tác xây dựng Đảng, xã chọn chi bộ làm điểm tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, không ngừng bồi dưỡng nâng cao sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các chi bộ hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Với tinh thần cách mạng tiến công, phát huy truyền thống quê hương xã anh hùng, tinh thần tự lực, tự cường, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi toàn hệ thống chính trị và nhân dân xã nhà một lòng đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra”.

(Bí thư Đảng ủy xã Phước Long Đặng Hữu Đức)

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN