Quân khu 9 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến đấu năm 2018

28/02/2018 - 09:11

BDK - Đoàn kiểm tra do Đại tá Trần Ngọc Diệp - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9 làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến đấu năm 2018 của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

* Tập huấn Trung đội trưởng dân quân cơ động

Đoàn kiểm tra Quân khu 9 kiểm tra mô hình học cụ huấn luyện của Trung đoàn BBKTT 895, Bộ CHQS tỉnh.

Đoàn kiểm tra Quân khu 9 kiểm tra mô hình học cụ huấn luyện của Trung đoàn BBKTT 895, Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Đặng Thạch

Qua kiểm tra, đoàn nhận xét các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt chức năng của mình về công tác tham mưu, triển khai, tổ chức xây dựng các kế hoạch huấn luyện; chỉ đạo hướng dẫn cấp dưới lập kế hoạch đúng điều lệ công tác tham mưu huấn luyện. Chủ động bồi dưỡng tập huấn cán bộ trước khi bước vào huấn luyện. Ngành hậu cần xây dựng đầy đủ kế hoạch, giáo án huấn luyện đúng quy định và được phê duyệt theo phân cấp; ngành kỹ thuật đã tổ chức tập huấn chuyên ngành kỹ thuật trước khi bước vào huấn luyện, Trung đoàn BBKTT 895 làm tốt mọi mặt cho công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới…

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, duy trì chặt chẽ các chế độ theo quy định. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho 100% đối tượng theo kế hoạch. 100% cấp ủy, chỉ huy các cấp, tổ chức quần chúng và cá nhân thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác.

Đoàn cũng chỉ ra những mặt hạn chế trong công tác xây dựng kế hoạch, biên soạn  giáo án, phương pháp thực hành huấn luyện, luyện tập…
Với kết quả đạt được, công tác chuẩn bị huấn luyện chiến đấu năm 2018 của Bộ CHQS tỉnh đạt loại khá.

* Tại Trường Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức tập huấn cán bộ Trung đội trưởng dân quân cơ động năm 2018. Theo đó, trong thời gian từ ngày 26-2 đến 2-3-2018, 163 đồng chí là cán bộ Trung đội trưởng dân quân cơ động của các huyện, thành phố sẽ được trang bị kiến thức về: công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ; tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ ở cơ sở; tập bắn 3 tư thế đứng, quỳ, nằm súng tiểu liên AR15, động tác đi đều, đứng lại, đổi chân, giậm chân, đội hình cơ bản tiểu đội, trung đội; giới thiệu 1 số loại vũ khí tạo nổ, cách bố trí và sử dung; tổ chức, phương pháp huấn luyện kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh, hướng dẫn viết giao án huấn luyện chiến thuật cấp tiểu đội; tổ chức kiểm tra phương pháp thực hành huấn luyện.

 

Đặng Thạch

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết
Từ khóa Quân khu 9

BÌNH LUẬN