Bình Đại có trên 1,2 ngàn tàu đánh bắt thủy sản

09/07/2020 - 23:08

BDK - Toàn huyện Bình Đại hiện có 1.206 tàu đánh bắt thủy sản, với tổng công suất trên 618,9 ngàn mã lực, có trên 5 ngàn ngư dân tham gia hoạt động trực tiếp trên biển. Trong đó, có 605 tàu đánh bắt xa bờ. 6 tháng đầu năm 2020, đoàn tàu đã khai thác được hơn 53.000 tấn thủy sản các loại, đạt trên 59% kế hoạch.

Bình Đại thành lập 38 tổ đội liên kết đánh bắt trên biển hỗ trợ nhau trong đánh bắt và khi gặp sự cố trên biển. Ảnh: T.Hương

Bình Đại thành lập 38 tổ đội liên kết đánh bắt trên biển hỗ trợ nhau trong đánh bắt và khi gặp sự cố trên biển. Ảnh: T.Hương

Nhằm ứng phó trước tác động của thiên tai để bảo đảm an toàn cho ngư dân và tàu đánh bắt, nhất là mùa mưa bão. Ngoài sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành nông nghiệp với các ngành, địa phương trong việc báo bão, gọi tàu, thuyền và ngư dân tránh bão. Bình Đại xác định, việc chuẩn bị phòng ngừa cần được thực hiện khẩn trương, đồng bộ, thực hiện theo phương châm “Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”, trong đó, lấy phòng tránh là chính. Tiếp tục duy trì hoạt động và nhân rộng mô hình tổ liên kết hỗ trợ đánh bắt và giúp nhau ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp xảy ra trên biển. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và ngư dân giai đoạn 2021 - 2026 với nhiều giải pháp, trong đó, đến nay huyện đã được tỉnh đầu tư xây dựng khu neo đậu cho tàu cá trên tuyến sông Bình Châu và sông Thừa Mỹ, khu neo đậu có sức chứa khoảng 1.000 tàu, mỗi tàu có công suất từ 60 mã lực đến 600 mã lực và nhiều điểm neo đậu trên sông, rạch...

Đặc biệt, thời điểm này, huyện đã thành lập được 38 tổ đội liên kết đánh bắt trên biển, hơn 99% tàu đánh bắt xa bờ đầu tư gắn thiết bị giám sát hành trình, trang bị máy móc hiện đại, các thiết bị an toàn, cứu nạn, thông tin, phương tiện bảo vệ cho người và tàu theo tiêu chuẩn. Đồng thời, tuyên truyền, vận động thuyền trưởng và các thuyền viên chấp hành tốt các quy định mua bảo hiểm cho người và phương tiện.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN