Hải đội Biên phòng 2: Sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

11/04/2018 - 07:36

BDK - Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên và phải được thực hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ ở Hải đội Biên phòng 2.

Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ ở Hải đội Biên phòng 2.

Cách làm sáng tạo, hiệu quả

Qua 2 năm triển khai thực hiện đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo mang lại hiệu quả thiết thực. Một trong những mô hình, cách làm sáng tạo tiêu biểu là mô hình “Mỗi tuần một chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Hải đội Biên phòng 2. Nhằm tiếp tục giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm rõ, hiểu sâu về cuộc đời, sự nghiệp cũng như tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, Ban Chỉ huy đơn vị tiến hành sưu tầm các bài nói, bài viết về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lựa chọn nội dung phát trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ vào lúc 6 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần. Từ đó, giúp cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực hăng hái thực hiện việc học tập và làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại úy Lê Ngọc Thuận - Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2 cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác, khơi dậy được tinh thần không ngừng học tập, rèn luyện trong cán bộ, chiến sĩ. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã có sự chuyển biến từ lời nói đến hành động và tác phong quân nhân, luôn nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, ra sức xây dựng đơn vị và thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển.

Đơn vị quyết thắng

Theo Đại úy Lê Ngọc Thuận, đơn vị đã triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình hành động và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm để cấp ủy, chi bộ kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện. Hàng tháng, chi bộ tiến hành tự phê bình và phê bình từ 1 đến 2 đồng chí về nội dung thực hiện trong sinh hoạt chi bộ để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ được giao. Thông qua các buổi sinh hoạt, từ những ý kiến đóng góp của các cá nhân, cấp ủy, chỉ huy sẽ xây dựng phương hướng, đề ra các chỉ tiêu phù hợp để tổ chức thực hiện. Đồng thời, tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Với những kết quả đã đạt được, Chi bộ Hải đội Biên phòng 2 đạt trong sạch, vững mạnh, 55 lượt tập thể, cá nhân được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh khen thưởng và được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng, tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 và duy trì hiệu quả mô hình “Mỗi tuần một chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chỉ huy đơn vị xác định tập trung vào 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành; công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên; thực hiện việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống lịch sử tại đơn vị. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chương trình hành động, bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân nhằm từng bước đưa việc làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, thúc đẩy mỗi cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Trương Nhiễn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN