Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh: Xung kích, xây dựng khu vực biên giới biển

20/03/2019 - 07:58

BDK - Trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng - BĐBP (3-3-1959 - 3-3-2019), 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3-3-1989 - 3-3-2019), tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã tích cực sáng tạo, làm nòng cốt trong tham gia các phong trào trên địa bàn biên giới, sôi nổi, thiết thực lập nhiều thành tích xuất sắc.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham gia thu gom rác trên bãi biển.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham gia thu gom rác trên bãi biển.

Nhiều hoạt động thiết thực

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các chi đoàn đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao giác ngộ cách mạng, lòng yêu nước cho đoàn viên. Tổ chức tốt các hoạt động phong trào đoàn, tạo không khí vui tươi phấn khởi ở các đơn vị. Qua đó, cổ vũ, khích lệ đoàn viên hăng hái thi đua, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện các nhiệm vụ.

Trong thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, tuổi trẻ BĐBP tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới. Tổ chức giao lưu 6 buổi, có hơn 250 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia; tặng 50 phần quà cho gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học. Qua đó, đã góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về chủ quyền biển, đảo, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống lực lượng BĐBP và nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh, góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm, sự đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên, thanh niên với lực lượng BĐBP.

Hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, chi đoàn các đơn vị đã chủ động phối hợp với tổ chức đoàn ở địa phương tổ chức 15 buổi với sự tham gia của hơn 2.500 lượt đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân tham gia, qua đó đã thu gom và xử lý trên 8 tấn rác thải tại các bãi biển trên địa bàn. Đồng thời, tiến hành trồng 500 cây xanh, tặng 30 thùng chứa rác di động, 25 phần quà cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động những hộ kinh doanh, ngư dân nâng cao nhận thức trong bảo vệ môi trường biển.

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm qua, Đoàn BĐBP tỉnh đã tổ chức thành lập đội hình “Hành quân xanh” tham gia hoạt động tại mặt trận xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú với các công trình, phần việc thiết thực như: hỗ trợ vật chất, ngày công xây dựng giao thông nông thôn, tu sửa một số công trình dân sinh, trồng cây xanh, tuyên truyền phòng chống các loại bệnh, tặng quà cho gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó… với tổng kinh phí trên 30 triệu đồng và 290 ngày công lao động. Với kết quả trên, UBND xã Giao Thạnh đã tặng giấy khen cho 29 cá nhân, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 5 cá nhân và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân.

Thực hiện công tác an sinh xã hội

Tiếp tục thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, chi đoàn các đơn vị đã nhận đỡ đầu 13 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng. Hỗ trợ hơn 1,5 tấn gạo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với số tiền trên 15 triệu đồng từ mô hình của các chi đoàn như: Hũ gạo tình thương, heo đất tiết kiệm, mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày “Biên phòng toàn dân” và chương trình “Tháng Ba biên giới năm 2019”, chi đoàn các đơn vị tham gia cùng lực lượng Tỉnh Đoàn, các cụm đoàn khối, huyện đoàn, đoàn địa phương, đoàn kết nghĩa tổ chức 5 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng; gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học; phối hợp trao tặng 3 căn nhà nhân ái, 4 căn nhà tình thương, 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ BĐBP tỉnh luôn đi đầu trong mọi hoạt động, đảm nhiệm thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa ở địa bàn biên giới biển, được các cấp, các ngành, địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó, góp phần giúp địa phương phát triển kinh tế, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới vùng biển tỉnh nhà.

Bài, ảnh: Trương Nhiễn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN