Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

27/10/2011 - 17:35

Ngày 14-10-2011, Ban Chỉ huy Quân sự TP Bến Tre đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác huấn luyện và công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011. Đại tá Nguyễn Minh Triết - Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã đến dự.

Huấn luyện tân binh. Ảnh: PY

 

Năm 2011, TP Bến Tre giao 120 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Chất lượng về sức khỏe, văn hóa, chính trị, đạo đức của thanh niên nhập ngũ đảm bảo yêu cầu, có 16 đảng viên, còn lại là đoàn viên, thực hiện tốt nội dung “3 gặp, 4 biết” ngay tại cơ sở theo quy định mới của Bộ Quốc phòng. Các cơ sở Đoàn đã phát động xây dựng quỹ “Vì người bạn tòng quân” để thăm hỏi, động viên đoàn viên lên đường nhập ngũ (trị giá trên 41 triệu đồng); tổ chức cho tân binh thăm nhà truyền thống nhằm giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, động viên khích lệ con em tiếp bước cha anh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trong 5 năm qua, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh công tác huấn luyện của các cấp, Ban CHQS TP Bến Tre đã tổ chức tập huấn trên 850 đồng chí; 100% cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thành phố đều tham gia học tập, huấn luyện các nội dung theo quy định, kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, 80% đạt khá giỏi. Huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên hàng năm luôn bảo đảm đúng, đủ nội dung chương trình. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng gần 5 ngàn lượt đối tượng; các địa phương đã tổ chức diễn tập cấp xã, phường được 20 lượt; TP Bến Tre tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2011, kết quả đạt khá.

Dịp này, UBND TP. Bến Tre đã khen thưởng 6 tập thể, 8 cá nhân đạt thành tích trong công tác huấn luyện và 8 tập thể, 13 cá nhân có thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011.

QUANG TRƯỜNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN