An Ngãi Tây diễn tập chiến đấu phòng thủ

25/07/2018 - 11:46

BDK.VN - Ngày 24-7-2018, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ theo phương án A2 có một phần thực binh sử dụng đạn hơi, thuốc nổ.

Công an xã tổ chức lực lượng mật phục đánh bắt nhóm đối tượng có ý định đặt thuốc đánh phá cầu An Ngãi Tây. Ảnh: Trần Xiện

Công an xã tổ chức lực lượng mật phục đánh bắt nhóm đối tượng có ý định đặt thuốc đánh phá cầu An Ngãi Tây. Ảnh: Trần Xiện

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phạm Thị Thanh Thảo, lãnh đạo Công an tỉnh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Tri Nguyễn Văn Trai cùng thành viên Ban Chỉ đạo huyện, các xã, thị trấn đến dự.

Tình huống diễn tập được kết cấu là trên địa bàn xã An Ngãi Tây, bọn lưu manh, côn đồ các xã lân cận và tại chỗ thường xuyên tụ tập thành băng nhóm đá gà, tài xỉu, tranh giành địa bàn bảo kê ở các quán karaoke, quán nước, game, nhà trọ. Chúng thường tổ chức đánh nhau làm cho tình hình ngày càng phức tạp. Bên cạnh đó, bọn phản động tại chỗ kích động nhân dân tập trung đông người kéo về UBND xã biểu tình đòi yêu sách, gây bất ổn chính trị. Lợi dụng tình hình trên, bọn phản động tại chỗ kết hợp với bọn lưu manh, côn đồ tại xã đột nhập, đánh chiếm trụ sở Đảng ủy, UBND xã làm nơi chiến đấu với ta, lực lượng khoảng 8 - 10 tên.

Trước tình hình trên, UBND xã tổ chức họp mở rộng để thông báo mệnh lệnh chiến đấu của Trưởng Công an huyện và thống nhất kế hoạch phòng, chống gây rối, bạo loạn, khủng bố giữ gìn an ninh chính trị; tổ chức họp Ban Chỉ huy thống nhất để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện.

Để thực hiện chỉ đạo trên, Công an xã họp mở rộng triển khai kế hoạch mật phục bắt nhóm đối tượng đặt thuốc nổ, đánh phá cầu An Ngãi Tây. Ban Chỉ huy Quân sự xã họp triển khai kế hoạch đánh chiếm khôi phục lại mục tiêu cho các đơn vị thuộc quyền.

Về thực binh, lực lượng Công an xã tổ chức lực lượng mật phục đánh bắt nhóm đối tượng có ý định đặt thuốc đánh phá cầu An Ngãi Tây. Trung đội dân quân cơ động xã đánh chiếm lại mục tiêu Đảng ủy, UBND xã và giải thoát con tin.

Cuộc diễn tập được Ban Chỉ đạo huyện đánh giá đạt yêu cầu. Qua diễn tập, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trong hệ thống chính trị, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phòng, chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Kịp thời xử lý các tình huống, phát huy sức mạnh tổng hợp của thế trận chiến tranh nhân dân, sẵn sàng đánh bại chiến tranh xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trần Xiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN