Ba Tri huấn luyện dân quân biển năm 2018

07/06/2018 - 19:27

Tại Hợp tác xã An Thủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Tri vừa tổ chức khai giảng khóa huấn luyện dân quân biển năm 2018.

62 đồng chí là lực lượng dân quân biển của 3 hợp tác xã thủy sản: Bảo Thuận, An Thủy và Tân Thủy tham gia. Thời gian huấn luyện 12 ngày, cán bộ, chiến sĩ dân quân biển được quán triệt các chuyên đề: tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng biển Việt Nam và địa phương; nhiệm vụ dân quân biển tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020... Các bài về binh khí: súng tiểu liên AK, K 63; bắn mục tiêu ẩn hiện, mục tiêu trên biển; quan sát, phát hiện, xác định vị trí tàu, thuyền lạ và cách thông báo, báo cáo; một số nội dung về thông báo bão, áp thấp nhiệt đới gần bờ và tìm kiếm cứu nạn trên biển; ném lựu đạn xa trúng đích; cách khắc phục mìn, bẫy mìn, thủy lôi... Cuối khóa có tổ chức bắn đạn thật đánh giá kết quả học tập.

Khóa huấn luyện nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân biển nắm chắc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về tình hình biển Đông; biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị và kỹ thuật, chiến thuật vận dụng sát với tình hình thực tế trên địa bàn.

Đặng Văn Tâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN