Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động phong trào thi đua quyết thắng 2019

24/01/2019 - 14:25

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đặng Thạch

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đặng Thạch

Ngày 23-1-2019, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải đã đến dự và chỉ đạo hội nghị Tổng kết công tác Quân sự, Quốc phòng (QS, QP) địa phương năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.       

Năm 2018, Công tác QP, QS địa phương đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Lực lượng vũ trang tỉnh đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về QP, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP, an ninh cho cán bộ và nhân dân; tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ về số lượng, kết nạp, giải ngạch đúng chỉ tiêu trên giao, toàn tỉnh đạt 1,66% dân số; làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao 1.250/1.250 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu trên giao...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nêu lên các mặt hạn chế và bàn những phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng; kịp thời nắm bắt tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo tốt mọi phương tiện kỹ thuật và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập, an toàn giao thông; tập trung triển khai nhiều biện pháp, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2018

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chu huy Quân sự tỉnh, phát động phong trào thi đua quyết thắng 2019 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là: Giữ vững đoàn kết, không ngừng sáng tạo, tăng cường kỷ cương, đề cao nêu gương, thi đua quyết thắng và tiếp tục thi đua thực hiện tốt “Một tập trung, ba khâu đột phá”.

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN