Lực lượng vũ trang TP. Bến Tre

Chung sức xây dựng nông thôn mới

23/02/2018 - 10:10

BDK - Từ nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Bến Tre thành lập Ban Chỉ đạo NTM, xây dựng quy chế thực hiện và triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố. Qua đó, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng NTM và ra sức thực hiện có hiệu quả bằng những việc làm thiết thực.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố tham gia xây dựng giao thông nông thôn ở xã Nhơn Thạnh (TP. Bến Tre). Ảnh: Đặng Thạch

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố tham gia xây dựng giao thông nông thôn ở xã Nhơn Thạnh (TP. Bến Tre). Ảnh: Đặng Thạch

Nhiều công trình ý nghĩa

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố đã hăng hái tham gia phong trào thi đua “LLVT TP. Bến Tre chung sức xây dựng NTM” bằng những công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả như: phát quang, vệ sinh nâng cấp hơn 22,5km kênh, mương nội đồng; làm mới 1.150m đường liên ấp, thực hiện nâng cấp, sửa chữa 2 cầu giao thông nông thôn ở xã Nhơn Thạnh và Sơn Đông, vận động xây dựng mới 2 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, 2 nhà “Đồng đội”. Đồng thời, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã vận động trao tặng 30 phần quà cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn ở các xã NTM trị giá 6 triệu đồng. Chỉ đạo các bộ phận lập kế hoạch, phân công 1.690 lượt lực lượng phối hợp tuần tra với các lực lượng từ thành phố đến xã, phường nhằm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, còn lãnh đạo Chi đoàn Quân sự thành phố thường xuyên tham gia phong trào chung tay xây dựng NTM tại các xã Phú Nhuận, Nhơn Thạnh, Mỹ Thạnh An...

Hàng năm, qua đợt huấn luyện dã ngoại, cũng như trong các dịp lễ, Tết, LLVT thành phố đã vận động, quyên góp hàng chục triệu đồng tổ chức thăm các gia đình chính sách, cử lực lượng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên tham gia xây, đắp, dọn dẹp, phát quang, vệ sinh nhiều công trình giao thông nông thôn, dọn dẹp vệ sinh đền thờ liệt sĩ… đã để lại ấn tượng đẹp với chính quyền và tình cảm đối với người dân địa phương nơi đóng quân. Đặc biệt, đến nay, 100% đồng chí trong Ban CHQS các xã xây dựng NTM đều tốt nghiệp trung cấp quân sự cơ sở và qua đào tạo cơ bản; đội ngũ chính trị phó đều qua tập huấn và một số đồng chí đã tham gia đào tạo sĩ quan dự bị chuyên ngành chính trị; tổng lực lượng dân quân được xây dựng ở các xã đều đạt và vượt trên 2,67% so với dân số.

Góp phần Thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm

Đơn vị đã cùng với Hội Cựu chiến binh xã Nhơn Thạnh, Ban CHQS xã phối hợp thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân trong Tiểu đoàn Dự bị động viên thành phố với 28 cựu quân nhân. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục các cựu quân nhân trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo điều kiện cho mọi người tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương, đoàn kết giúp đỡ nhau trong đời sống, phát triển kinh tế. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Việc này góp phần tạo điều kiện tốt cho thành phố thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là xây dựng thành phố văn minh đô thị, đô thị loại II và xây dựng xã NTM.

Phối hợp với Ban Thường vụ Thành Đoàn củng cố Tiểu đoàn Thanh niên xung kích thành phố hoạt động ngày càng có hiệu quả. Bên cạnh đó còn kêu gọi cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố, mà trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân tham gia tốt các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung sức xây dựng NTM và tham gia xây dựng thành phố văn minh... chung tay xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại II.

Có thể nói, phong trào thi đua “LLVT TP. Bến Tre chung sức xây dựng NTM” đã góp phần giúp các xã xây dựng NTM trên địa bàn thành phố hoàn thành và nâng chất nhiều tiêu chí NTM. Qua đó, còn khẳng định vai trò của LLVT trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội hiện nay ở các địa phương.

Thượng tá Phan Văn Bớt (Chính trị viên Ban CHQS thành phố)

Thượng tá Phan Văn Bớt (Chính trị viên Ban CHQS thành phố)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN