Đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg

02/03/2020 - 07:19

BDK - Định kỳ mỗi tháng 1 lần, cán bộ Đồn Biên phòng Hàm Luông cùng lực lượng Công an, Quân sự và Đội dân phòng ấp An Thuận, xã An Thủy, huyện Ba Tri, trao đổi tình hình, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cho tháng kế tiếp. Đây là biện pháp mà đơn vị cùng địa phương cụ thể hóa Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Cán bộ Trạm Kiểm soát biên phòng Bình Thắng (Bình Đại) phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Ảnh: Biên Cương

Cán bộ Trạm Kiểm soát biên phòng Bình Thắng (Bình Đại) phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Ảnh: Biên Cương

Thông qua các buổi trao đổi, những cách làm hay, biện pháp tốt trong giữ gìn ANTT được phổ biến kịp thời. qua đó vừa giúp bộ đội biên phòng (BĐBP) quản lý tốt địa bàn biên giới biển được giao quản lý, vừa giúp địa phương triển khai có hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng ngừa tội phạm ở cơ sở.

Đồn Biên phòng Hàm Luông được giao quản lý khu vực biên giới biển huyện Ba Tri, với chiều dài 13,5km bờ biển, tiếp giáp biển đông, trải dài trên 4 xã Tân Thủy, An Thủy, Bảo Thuận và Bảo Thạnh. Nơi đây có khoảng 14 ngàn hộ dân với trên 58 ngàn nhân khẩu. Trong nhiều năm qua, tình hình kinh tế - xã hội trong khu vực phát triển khá toàn diện. Ngành nghề chủ yếu của địa phương là nuôi trồng, khai thác thủy sản, đã thu hút nhiều dân lao động từ địa phương khác đến làm ăn, sinh sống, kéo theo tình hình trật tự xã hội ngày càng phức tạp. Các loại tội phạm thường xuyên lợi dụng địa bàn để hoạt động. Để giữ gìn ANTT của xóm, ấp, Đồn Biên phòng Hàm Luông triển khai các công tác nghiệp vụ, tăng cường phối hợp cùng lực lượng địa phương đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật.

Cùng với các biện pháp trên, Đồn Biên phòng Hàm Luông còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng 1 mô hình dân vận khéo, 29 tập thể, 17 hộ gia đình và 21 cá nhân đã tự nguyện đăng ký tham gia. Nâng chất, củng cố 23 tổ nhân dân tự quản và 12 đội dân phòng ấp đi vào hoạt động có nền nếp. Thành lập 18 tổ đội tàu thuyền xung kích, vận động 12 phương tiện, 120 người đăng ký tham gia Nghị định số 30, Nghị định số 130 của Chính phủ “Về việc huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển Việt Nam”; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra

Từ khi đi vào hoạt động, các tổ chức quần chúng ở địa phương đã phát huy được hiệu quả thiết thực, tập trung tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân ý thức chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành các quy định trong đánh bắt, khai thác hải sản. Qua đó, giúp bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, không mắc mưu, tiếp tay cho kẻ xấu; đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, chung sức cùng lực lượng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đã có hàng trăm tin tức được các tổ chức quần chúng và bà con nhân dân trên địa bàn cung cấp cho lực lượng BĐBP, trong đó có 231 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời giúp Đồn Biên phòng Hàm Luông điều tra làm rõ 9 vụ phạm pháp hình sự. Xử lý, giáo dục 374 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; vận động đưa 54 đối tượng đi cai nghiện. Xử phạt vi phạm hành chính 108 đối tượng gây mất ANTT với số tiền hàng trăm triệu đồng. Từ đó đã góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội trên địa bàn.

Qua gần 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ, bằng cách làm sáng tạo, chủ động, hiệu quả, Đồn Biên phòng Hàm Luông đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước đưa chỉ thị này đi vào cuộc sống. Từ đó, thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn ngày càng được củng cố, tăng cường, ANTT ngày càng được đảm bảo, giúp cho bà con nhân dân yên tâm sản xuất, bám biển, nâng cao đời sống về mọi mặt, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, chung sức cùng lực lượng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc. 

Biên Cương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN