Đồn Biên phòng Cửa Đại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

27/09/2019 - 07:44

BDK - Nhiều năm liền, Đồn Biên phòng Cửa Đại (BPCĐ) là một trong những đơn vị có thành tích tốt trong các phong trào thi đua. Năm 2019, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồn tiếp tục lập thêm nhiều thành tích trong công tác phối hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại luyện tập điều lệnh, sẵn sàng chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại luyện tập điều lệnh, sẵn sàng chiến đấu.

Thực hiện tốt các mặt công tác

Đồn BPCĐ đã phối hợp cùng ngành chức năng, chính quyền địa phương 3 xã biên giới biển (Bình Thắng, Thừa Đức, Thới Thuận) tổ chức 29 cuộc tuyên truyền tập trung, có trên 1,7 ngàn lượt người dự. Nội dung tuyên truyền pháp luật về biển - đảo, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Đồng thời, duy trì đều đặn chương trình “Tiếng nói từ cơ sở” và “Quốc phòng toàn dân” qua hệ thống truyền thanh.

Bên cạnh đó, đồn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương tập trung củng cố, nâng chất hoạt động của hội đồng bảo vệ an ninh trật tự, tổ nhân dân tự quản, các chi hội, tổ hội của các xã ven biển. CBCS đồn luôn chủ động nắm tình hình, quản lý sát địa bàn và đối tượng, nhất là hoạt động tôn giáo và người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài tới khu vực biên giới biển; tham mưu tốt cho địa phương lãnh đạo Hợp tác xã thủy sản Rạng Đông và Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm tổ chức đại hội thường niên đảm bảo an toàn. Phối hợp với chính quyền địa phương xã Thừa Đức tổ chức bảo vệ an ninh trật tự sân sò Bãi Nước Lên.

CBCS Đồn BPCĐ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; qua đó đã làm rõ 1/1 vụ phạm pháp hình sự (đạt 100%); ra quyết định xử phạt hành chính 15 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực thủy sản, khai thác khoáng sản trái phép với số tiền 69,3 triệu đồng. Phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự các xã biên giới biển thực hiện hơn 240 lượt tuần tra, với hơn 1,8 ngàn lượt CBCS tham gia; tổ chức nhiều lượt kiểm tra hành chính các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh… đã phát hiện và xử lý 24 trường hợp không khai báo tạm trú, giải tán nhiều trường hợp thanh thiếu niên tụ tập về đêm. Phối hợp với Hạt Kiểm lâm (Phân khu Bình Đại) thường xuyên tiến hành kiểm tra rừng, công tác phòng cháy, chữa cháy và những vi phạm trong quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ.

Đồng hành cùng ngư dân

Năm 2019, lực lượng CBCS Đồn BPCĐ tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát, kiểm chứng người và phương tiện ra vào làm ăn trên biển (với trên 4,7 ngàn lượt phương tiện, hơn 33,8 ngàn lượt người) đúng quy định pháp luật. Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đã kịp thời thông báo tình hình thời tiết xấu, hướng dẫn cho 456 lượt phương tiện với hơn 2,5 ngàn lượt ngư dân đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh bão; tổ chức cứu nạn thành công 3 phương tiện với 45 thuyền viên.

CBCS đồn đã tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, bám sát quần chúng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” gắn với xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần xây dựng thành công các xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Đại, trong đó có xã ven biển Thới Thuận.

Gần đây, Đồn BPCĐ phối hợp với Hải quân nhân dân Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức tuyên truyền chương trình “Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; tặng nhiều phần quà, cấp phát thuốc cho nhiều gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn. Phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 100 hộ ngư dân về Nghị định số 30/2010 và Nghị định số 130/2015 của Chính phủ. CBCS đồn đã tích cực phối hợp với ngành chức năng, chính quyền địa phương thực hiện “Chiến dịch làm sạch biển”, tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy và tội phạm ở các xã ven biển, với sự tham gia của hàng trăm lượt người.

Với những đóng góp tích cực, Đồn BPCĐ và nhiều cá nhân CBCS vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành, các cấp. Riêng trong đợt cao điểm đấu tranh xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát và phòng chống tội phạm (từ tháng 5 đến tháng 7-2019), tập thể Đồn BPCĐ và 1 cán bộ đã được UBND tỉnh tặng bằng khen. “Nhiều năm liền, Đồn BPCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Trong phong trào thi đua năm 2019, Đồn BPCĐ đã đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, Đại tá Võ Văn Ngon - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích