Huyện Chợ Lách: Xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ, hiện đại

25/05/2018 - 07:05

Lực lượng vũ trang tham gia khắc phục sạt lở đê tại cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách. Ảnh: Đ.Thạch

Lực lượng vũ trang tham gia khắc phục sạt lở đê tại cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách. Ảnh: Đ.Thạch

Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện được hình thành từ những cao trào đấu tranh cách mạng tháng 8-1945, góp phần cho cuộc kháng chiến chống Pháp thành công. Trong những năm đầu kháng chiến chống Mỹ, LLVT huyện hoạt động trong lòng quần chúng. Sau ngày Đồng khởi, đã phát triển nhanh chóng, làm nòng cốt cho phong trào quần chúng nổi dậy diệt ác, phá kìm. Ngày 19-5-1960, Bộ đội địa phương huyện chính thức được thành lập gồm 16 đồng chí, do đồng chí Hoàng Nga chỉ huy.

Không ngừng lớn mạnh

Khi mới thành lập, LLVT huyện chỉ có 1 trung đội, sau đó tăng dần lên 1 đại đội, rồi 2 đại đội, tạo thế mạnh quân sự hỗ trợ phong trào toàn dân đánh giặc. Điểm nổi bật, từ ngày mùng 1 đến mùng 6 Tết Mậu Thân năm 1968, chỉ trong vòng 6 ngày đêm, quân dân Chợ Lách đồng loạt tiến công địch trên toàn địa bàn, đã san bằng hàng trăm đồn tua và ấp chiến lược, tiêu diệt và làm tan rã hàng ngàn tên địch. Chiến công đó được Bộ Tư lệnh Miền tặng 8 chữ vàng “Tấn công ba mặt, giết giặc mở vùng”.

Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng, quân dân Chợ Lách vận dụng sáng tạo phương châm đấu tranh bằng 3 mũi giáp công như trận Bình Thanh - Hòa Nghĩa; Đìa Cừ - Tân Thiềng, Giồng Nứa - Vĩnh Thành, góp phần cho Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Đất nước hòa bình, thống nhất, LLVT huyện nhà chuyển sang thực hiện nhiệm vụ xây dựng và sẵn sàng chiến đấu, tham gia phát triển kinh tế trong thời bình. Chấp hành mệnh lệnh của Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, đại đội địa phương huyện Chợ Lách tình nguyện đi chiến đấu ở biên giới tỉnh An Giang. Trong 58 năm kể từ ngày thành lập, đã có hàng chục ngàn thanh niên Chợ Lách lên đường bảo vệ Tổ quốc trên mọi miền của đất nước, nhiều đồng chí đã trở thành kỹ sư, bác sĩ, sĩ quan trung cấp, cao cấp trong LLVT các cấp. Từ trong gian khổ ác liệt, quân dân Chợ Lách một lòng đứng lên đấu tranh giành những thành tích đáng tự hào, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhân dân và LLVT huyện Chợ Lách Anh hùng, 7 xã và 3 cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Xây dựng lực lượng tinh nhuệ, hiện đại

Phát huy truyền thống vẻ vang của LLVT huyện nhà trong 58 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay ra sức thi đua học tập, rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; tích cực củng cố, sắp xếp biên chế tổ chức, xây dựng lực lượng cho phù hợp với tình hình; xây dựng lực lượng thường trực cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Xây dựng Đảng bộ, chi bộ quân sự đạt trong sạch, vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện... Với những chiến công đó, ngày 13-3-2017, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã ban hành Quyết định số 418 công nhận ngày 19-5-1960 là ngày truyền thống của LLVT huyện Chợ Lách.

Với ý chí quyết tâm cao, năm 2018, Đảng ủy - Ban CHQS huyện tập trung tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi công tác quân sự, quốc phòng địa phương đạt kết quả cao nhất. Đến thời điểm này, huyện đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2018, đạt 100%; đang tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện quy trình các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Xây dựng đầy đủ hệ thống các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên phối hợp với công an tổ chức tuần tra, kiểm soát giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Văn Thuận (Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN