Kiểm tra, khảo sát và hướng dẫn đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện

02/07/2018 - 14:45

Đoàn công tác quan sát công trình trường bắn trên bản đồ. Ảnh: Đặng Thạch

Đoàn công tác quan sát công trình trường bắn trên bản đồ. Ảnh: Đặng Thạch

Đoàn kiểm tra, khảo sát và hướng dẫn đơn vị lập dự án đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện Cục Quân huấn do Đại tá Đặng Thái An - Phó trưởng phòng Quản lý công trình huấn luyện, Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu làm trưởng đoàn vừa đến làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Hiện tại dự kiến sơ đồ quy hoạch trường bắn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng tại ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, có tổng diện tích hơn 322 ngàn m2, trong đó diện tích xây dựng 14.822m2, với các hạng mục chính như: cổng trường bắn, đài chỉ huy 2 tầng, 2 nền bê-tông để dựng liều bạt cơ động phục vụ cho cấp phát đạn và quân y, nhà vệ sinh, hệ thống tường rào bảo vệ, hầm báo bia, đường xe bia nặng vận dộng ngang, chéo, hầm xe bia, hệ thống bia ẩn hiện với tổng khái toán hơn 15 tỷ đồng.

Đoàn đã khảo sát thực địa, xem xét trên bản đồ và đưa ra ý kiến về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần lập quy hoạch cụ thể. Trước mắt,  xoay hướng trường bắn cho song song với diện tích hiện tại, quy hoạch thao trường huấn luyện quân sự địa phương địa. Phần đất còn lại, quy hoạch thao trường huấn luyện, diễn tập chiến thuật cấp đại đội, xác định đoạn mép nước cho lực lượng biên phòng huấn luyện chuyên ngành để tăng công năng trường bắn, bố trí khu vực hậu phương, hạ tầng kỹ thuật, điện, giếng khoan, tổ chức lực lượng trông coi trường bắn. Sau khi quy hoạch tổng thể, tổ chức quy hoạch từng phân khu chi tiết, với diện tích chính diện 80m, sâu  450m.

Về vốn đầu tư của công trình được Bộ Quốc phòng phân bổ là 10 tỷ đồng. Trước mắt sẽ làm theo quy hoạch tổng thể, trình UBND tỉnh xin thêm kinh phí đối ứng. Thứ hai, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật giống như dự án nhưng chia từng giai đoạn để hoàn thành. Thứ ba, điều chỉnh hạng mục của dự án…

Công trình trường bắn hoàn thành là nơi dùng để các lực lượng tham gia luyện tập, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, sẵn sàng tham gia khi có tình huống xảy ra.

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN