Phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh làm theo Bác

24/04/2020 - 07:17

BDK - Việc học và làm theo Bác đã và đang trở thành phong trào thi đua sôi nổi của phụ nữ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Không chỉ các mô hình, phong trào tập thể được xây dựng, triển khai mang lại hiệu quả thiết thực mà mỗi cán bộ, hội viên đều tự phấn đấu, rèn luyện, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, tặng quà cho bà con nghèo neo đơn xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Ảnh: Như Thanh

Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, tặng quà cho bà con nghèo neo đơn xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Ảnh: Như Thanh

Chuyển biến tích cực các mặt công tác

Việc gắn kết các nội dung thi đua với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã phát triển sâu rộng trong phụ nữ toàn LLVT tỉnh, với nhiều nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực, có hiệu quả. Nhiều hình thức, mô hình sinh động đã thu hút được đông đảo chị em hăng hái tham gia; qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hai tổ hội phụ nữ trong LLVT tỉnh đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị, tổ chức các phong trào hành động cách mạng trực tiếp góp phần đẩy mạnh việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và góp phần thực hiện thắng lợi từng nội dung mà phong trào thi đua đã xác định. Trên mọi lĩnh vực công tác, chị em luôn ghi nhớ lời dạy của Bác: Phụ nữ ta cần phải “Cố gắng học tập chính trị, học tập văn hóa, kỹ thuật; luôn đề cao tinh thần tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; làm chủ trong khai thác, sử dụng các trang thiết bị công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra”.

Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ LLVT tỉnh có 9 chị có trình độ đại học, 2 chị có trình độ cao cấp chính trị, 5 chị có trung cấp chính trị; trình độ cao đẳng, trung cấp 11 chị. Hội được chuyển quân nhân chuyên nghiệp 3 đồng chí, tuyển dụng 1 đồng chí, nâng tổng số cán bộ, hội viên là nữ quân nhân hiện nay lên 28 đồng chí. 1 chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen trong đợt kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 1 chị được khen thưởng trong sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 100% chị em làm công tác văn thư, văn phòng đều có trình độ B vi tính, trình độ A Anh văn.

Ngoài ra, hội còn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho 100% cán bộ, hội viên. Trong 5 năm qua đã có 10 lượt chị được khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ LLVT Bến Tre đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, 30 lượt chị được các cấp khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, người chỉ huy các cấp, phụ nữ LLVT tỉnh đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hưởng ứng tốt phong trào thi đua do hội phụ nữ các cấp phát động. Ngay từ đầu năm, từng cán bộ, hội viên đã đăng ký thi đua thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó chị em làm công tác chuyên môn, văn thư luôn năng động, sáng tạo trong tham mưu, xây dựng kế hoạch, soạn thảo văn bản có chất lượng, đúng thể thức, lưu trữ tài liệu khoa học, dễ tìm, giúp người chỉ huy quản lý và sử dụng dữ liệu nhanh chóng, chính xác. Từng hội viên đã nêu cao ý thức trách nhiệm, tự giác đăng ký thực hiện tốt các mục tiêu thi đua của hội.

Có thể nói, sự gắn kết chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thi đua trong phụ nữ LLVT tỉnh những năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực. Không chỉ góp phần quan trọng thúc đẩy phụ nữ trong quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, mà còn có ý nghĩa thiết thực bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, tình cảm của mọi cán bộ, hội viên, góp phần trực tiếp xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng LLVT tỉnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại...

Đại úy Võ Thị Nghĩa (Chủ tịch Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích