Thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới

24/07/2020 - 07:28

BDK - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, “dám nghĩ, dám làm”, đoàn viên, thanh viên (ĐV, TN) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, để lại dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Cán bộ, đoàn viên Phòng Kỹ thuật cấp nước ngọt cho bà con xung quanh khu vực đóng quân mùa hạn mặn. Ảnh: Đặng Thạch

Cán bộ, đoàn viên Phòng Kỹ thuật cấp nước ngọt cho bà con xung quanh khu vực đóng quân mùa hạn mặn. Ảnh: Đặng Thạch

Nhiều công trình thiết thực

Thực hiện Kế hoạch số 1145/KH-BCH ngày 1-10-2012 của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh về triển khai thực hiện phong trào thi đua “LLVT Bến Tre chung sức xây dựng NTM”, với phương châm: Mỗi ĐV, TN và đảng viên trẻ 1 việc làm tình nguyện; mỗi tổ chức cơ sở Đoàn 1 công trình, phần việc thiết thực chung sức xây dựng NTM. Đảng ủy Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, ĐV, TN và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mọi người trong thực hiện các tiêu chí, công trình, phần việc tham gia xây dựng NTM; triển khai, chỉ đạo thực hiện nhiều chương trình, hoạt động, thu hút đông đảo ĐV, TN tham gia, góp phần xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh đạt nhiều kết quả tốt.

Hàng năm, Đoàn TN Bộ CHQS tỉnh tổ chức Chiến dịch “Hành quân xanh” về phối hợp các địa phương tham gia xây dựng NTM, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương. Tổ chức ra quân thực hiện các công trình như: bê-tông nâng cấp, làm mới các tuyến đường liên tổ, liên ấp với chiều dài gần 6km; sửa chữa 5 căn nhà ở cho gia đình thuộc diện hộ nghèo. Tổ chức chăm sóc, chỉnh trang, dọn vệ sinh, trồng cây xanh tại đền thờ liệt sĩ của xã nhân kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7). Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 7 đêm giao lưu văn hóa văn nghệ, 11 buổi giao lưu bóng đá, bóng chuyền đã thu hút trên 500 lượt ĐV, TN tham gia.

Thực hiện có hiệu quả “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, gắn với tham gia xây dựng “Bến Tre xanh” giai đoạn 2020 - 2025, nhằm xây dựng Bến Tre “Xanh - Thân thiện - Năng động - Nghĩa tình” chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp trong LLVT tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Từ những kết quả đạt được trên, Đoàn TN Bộ CHQS tỉnh đề nghị về trên khen thưởng 9 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào “LLVT Bến Tre chung tay xây dựng NTM” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phát huy tính xung kích, sáng tạo

Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM” đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đó không chỉ là những công trình, mô hình cụ thể, mà quan trọng hơn, hình ảnh màu xanh áo lính được khẳng định vững chắc hơn trong công cuộc phát triển ở mỗi địa phương. Hầu hết các cơ sở Đoàn tạo được sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của ĐV, TN, đặc biệt là khơi dậy vai trò chủ thể, tạo niềm tin của người dân vào tuổi trẻ LLVT.

Để tiếp tục phát huy vai trò TN LLVT tham gia xây dựng NTM, trong thời gian tới, Đảng ủy Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn, ĐV, TN về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng NTM. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động đảm nhận các công trình, phần việc TN thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương; lựa chọn các tiêu chí tham gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của TN. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng để phong trào đạt hiệu quả cao nhất.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, xung kích tham gia xây dựng NTM và những kết quả đó sẽ được nhân rộng ở mỗi địa phương, tạo khí thế sôi nổi, chung sức xây dựng quê hương đất nước.

Đại úy Phạm Văn Thanh (Trợ lý Thanh niên, Phòng Chính trị)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN