Afghanistan triển khai 54.000 binh sĩ đảm bảo an ninh cho bầu cử

05/10/2018 - 07:20

Binh sĩ Afghanistan. Nguồn: Getty Images
Binh sĩ Afghanistan. Nguồn: Getty Images

Chính quyền Afghanistan ngày 4-10-2018 cho biết nước này sẽ triển khai ít nhất 54.000 binh sĩ để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử Quốc hội và hội đồng địa phương dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.  

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Nasrat Rahimi nói rằng các lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan đã được chỉ đạo gìn giữ trật tự, an ninh cho cuộc bầu cử Quốc hội và hội đồng địa phương.

Khoảng 54.000 binh sĩ sẽ được triển khai để đảm bảo an ninh, an toàn cho 5.100 điểm bỏ phiếu, các ứng cử viên và hoạt động míttinh tranh cử của họ. 

Ông Rahimi cũng yêu cầu các ứng cử viên chia sẻ thông tin với lực lượng an ninh trước khi tổ chức những cuộc vận động tranh cử.

Hôm 2-10-2018, 14 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một cuộc vận động tranh cử ở tỉnh Nangarhar của Afghanistan. Theo ông Rahimi, đáng ra lực lượng an ninh đã có thể ngăn chặn cuộc tấn công nếu họ được thông báo trước về hoạt động tranh cử này.

Cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên ở Afghanistan thời kỳ hậu Taliban cầm quyền được tổ chức năm 2005, và lần thứ 2 vào năm 2010. Tuy nhiên, cuộc bầu cử lập pháp lần thứ 3, ban đầu dự định tổ chức vào đầu năm 2015 tiếp sau cuộc bầu cử tổng thống, đã nhiều lần bị trì hoãn.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN