Chương trình Lương thực Thế giới ứng cử cho Giải Nobel Hòa bình 2018

29/09/2018 - 13:56

Chương trình Lương thực Thế giới là một trong các ứng cử viên hàng đầu cho Giải Nobel Hòa bình năm 2018.

Huy chương Nobel. Ảnh: Prior

Huy chương Nobel. Ảnh: Prior

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), một tổ chức nhân đạo phân phát hàng cứu trợ lương thực trong các tình huống khấn cấp và làm việc với các cộng đồng để cải thiện dinh dưỡng, là một trong các ứng cử viên cho Giải Nobel Hòa bình năm 2018.

Chương trình Lương thực Thế giới có 5.000 xe tải, 20 tàu thủy và 92 máy bay luôn túc trực, có thể tiến hành phân phát khoảng 12,6 tỷ khẩu phần lương thực mỗi năm cho các nước bị ảnh hưởng do xung đột.

Tổ chức này đặt mục tiêu cải thiện đời sống của người dân vào năm 2030 bằng cam kết chấm dứt nạn đói, thông qua các biện pháp đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng, thúc đẩy nông nghiệp bền vững. Giải Nobel Hòa bình 2018 sẽ được công bố tại Oslo vào ngày 5-10 và giải thưởng trị giá 1,4 triệu USD sẽ được trao vào ngày 10-12 năm nay.

Nguồn: VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN