Đập Tam Hiệp đứng trước phép thử lớn với đợt lũ thứ 2 trên sông Dương Tử

17/07/2020 - 22:10

Sau những trận mưa lớn liên tiếp đổ xuống thượng nguồn sông Dương Tử, đập Tam Hiệp đang phải gồng mình trước mối đe dọa từ đợt lũ thứ 2 trong năm trên sông.

Đập Tam Hiệp xả nước lũ vào ngày 2-2-2020. Ảnh: THX

Đập Tam Hiệp xả nước lũ vào ngày 2-2-2020. Ảnh: THX

Dẫn cảnh báo từ Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang, nhật báo China Daily đưa tin đợt lũ thứ 2 trên sông Dương Tử có thể mạnh hơn so với đợt lũ ban đầu xảy ra vào tháng 7.

10h sáng 17-7, đợt lũ mới với tốc độ dòng chảy cực đại lên tới 50.000 m3/s đã tràn vào lưu vực đập Tam Hiệp. Giới chức quản lý Dương Tử cho biết lưu lượng dòng chảy ước tính sẽ đạt 55.000 m3/s – mức kỷ lục trong năm - vào 8h tối cùng ngày.

Tình hình dọc theo sông Dương Tử trở nên đáng lo ngại kể từ khi đập Tam Hiệp trải qua đợt lũ đầu tiên trong năm vào ngày 2-7. Ngày 9-7, Ủy ban này đã nâng cảnh báo lũ lụt lên cấp độ 2 ở khu vực trung lưu và hạ lưu của con sông này sau khi một đoạn đê ở dọc sông bị vỡ.

Kể từ tháng 6 vừa qua, mưa liên tục trút xuống phần lớn các khu vực ở miền Nam Trung Quốc khiến mực nước ở nhiều sông hồ trong các khu vực bị ảnh hưởng đã vượt quá mức cảnh báo.

Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp, mưa lớn đã phá hủy hơn 17.000 ngôi nhà, gây thiệt hại kinh tế 7 tỷ USD, khiến hàng trăm người thiệt mạng hoặc mất tích, ảnh hưởng gần 20 triệu người sinh sống tại các tỉnh dọc theo sông Dương Tử, trong đó có hàng chục nghìn người phải di dời chỗ ở khẩn cấp.

Nguồn: Báo Tin tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN