Hơn 700 nhân viên cứu hỏa đối phó với cháy rừng ở Bồ Đào Nha

04/08/2018 - 21:25

Chính quyền và lực lượng cứu hỏa đã sơ tán người dân 2 ngôi làng trong khu vực, đồng thời huy động 10 máy bay chở nước tham gia chữa cháy.

Cháy rừng bắt đầu bùng phát tại khu vực đồi núi Monchique thuộc vùng Algarve - phía Nam Bồ Đào Nha. (Ảnh: rte.ie)

Cháy rừng bắt đầu bùng phát tại khu vực đồi núi Monchique thuộc vùng Algarve - phía Nam Bồ Đào Nha. (Ảnh: rte.ie)

Hôm nay (4-8-2018), tổng cộng hơn 740 nhân viên cứu hỏa đã được huy động tham gia dập lửa, kiểm soát đám cháy rừng lan rộng tại khu vực phía Nam Bồ Đào Nha. Nhiệt độ tăng lên mức cao kỷ lục trên bán đảo Iberia giữa lúc nắng nóng đang hoành hành tại châu Âu, dẫn tới hạn hán và phát sinh nhiều đám cháy rừng từ Hy Lạp đến Thụy Điển. Tại Hy Lạp, cháy rừng nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 91 người hồi tháng trước.

Để tránh lặp lại thảm kịch cháy rừng làm ít nhất 114 người thiệt mạng hồi năm ngoái, lực lượng chức năng Bồ Đào Nha đã gửi cảnh báo tới người dân sống tại những khu vực có nguy cơ cao dễ xảy ra hỏa hoạn, bao gồm cả Thủ đô Lisbon.

Tại khu nghỉ mát ven biển Cascais, bên ngoài Thủ đô Lisbon, một mạng lưới điện bị quá tải do có quá nhiều hộ gia đình sử dụng máy điều hòa không khí khiến hàng chục nghìn người rơi vào cảnh mất điện trong nhiều giờ vào tối qua, trong khi trung tâm mua sắm lớn trong khu vực cũng phải đóng cửa. Tại Lisbon, nhiệt độ ngày hôm qua đo được lên tới 43 độ C.

Ngày hôm nay, cháy rừng bắt đầu bùng phát tại khu vực đồi núi Monchique thuộc vùng Algarve - phía Nam Bồ Đào Nha, nơi rất nổi tiếng đối với khách du lịch. Chính quyền địa phương đã buộc phải sơ tán người dân 2 ngôi làng trong khu vực, đồng thời huy động 10 máy bay chở nước tham gia chữa cháy.

Không khí nóng từ Bắc Phi vừa gây ra đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất tại bán đảo Iberia kể từ năm 2003 - một trong những năm ghi nhận số lượng kỷ lục về các vụ cháy rừng.

Nguồn: VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN