Quốc hội Iraq phê chuẩn danh sách nội các ban đầu

25/10/2018 - 13:50

Ngày 24-10-2018, các nghị sĩ Iraq đã phê chuẩn danh sách nội các chính phủ ban đầu do Thủ tướng được chỉ định Adel Abdul Mahdi đề xuất.

Thủ tướng Adel Abdul Mahdi phát biểu trước Quốc hội Iraq ngày 24-10-2018. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Adel Abdul Mahdi phát biểu trước Quốc hội Iraq ngày 24-10-2018. Ảnh: Reuters

Trong số danh sách nội các đề cử lần này có Bộ trưởng Dầu mỏ Thamer Ghadhban được chỉ định tiếp tục nhiệm vụ này.

Nghị sĩ người Kurd Fuad Hussein được chỉ định làm Bộ trưởng Tài chính. Dự kiến, Quốc hội Iraq sẽ sớm bỏ phiếu cho 8 vị trí nội các còn lại trong thời gian sớm nhất.

Ông Adel Abdul Mahdi, 76 tuổi, được chỉ định làm Thủ tướng Iraq ngày 2-10-2018 vừa qua theo quy định của Hiến pháp và được Tổng thống Barham Saleh giao nhiệm vụ thành lập chính phủ trước ngày 1-11-2018.

Thủ tướng Adel Abdul Mahdi là một chính khách kỳ cựu trên chính trường Iraq, một gương mặt khá quen thuộc khi từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng thống, Bộ trưởng Dầu mỏ và Bộ trưởng Tài chính. Là một người Hồi giáo dòng Shiite, sinh ra và lớn lên tại thủ đô Baghdad, ông Adel Abdul Mahdi xuất thân là một chuyên gia kinh tế.

Nguồn: VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN