Thảm sát tại Cộng hòa Dân chủ Congo, 58 dân thường bị giết hại

11/09/2020 - 12:52

Tổng cộng 23 người đã thiệt mạng trong vụ thảm sát hôm 8-9 và 35 người thiệt mạng hôm 10-9-2020 tại khu vực Irumu ở phía Nam của tỉnh Ituri, miền Đông Bắc nước này.

Nhà cửa bị thiêu rụi trong một vụ tấn công tại làng Manzalaho, gần Beni, Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 18-2-2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà cửa bị thiêu rụi trong một vụ tấn công tại làng Manzalaho, gần Beni, Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 18-2-2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 10-9, giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết 58 thường dân đã bị giết hại trong hai vụ thảm sát mới nhất tại tỉnh Ituri, miền Đông Bắc nước này.

Theo người đứng đầu Bộ phận nội vụ tỉnh trên, ông Adjio Gidi, tổng cộng 23 người đã thiệt mạng trong vụ thảm sát hôm 8-9 và 35 người thiệt mạng hôm 10-9 tại khu vực Irumu ở phía Nam của tỉnh. Hiện 17 người vẫn đang mất tích và rất có khả năng là đã bị bắt cóc. 

Ông Adjio Gidi đã cáo buộc nhóm vũ trang ở Uganda thuộc Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) đứng sau 2 vụ thảm sát.

Từ tháng 11-2019, quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo đã tiến hành nhiều chiến dịch hoạt động quy mô lớn chống lại nhóm ADF ở tỉnh Bắc Kivu, địa phương láng giềng của Ituri.

Tỉnh Ituri là nơi thường xuyên diễn ra các vụ thảm sát dân thường ở khu vực phía Bắc thuộc vùng lãnh thổ Djugu.

Tại khu vực xung đột này, lực lượng dân quân hợp tác vì sự phát triển của Congo (Codeco) bị cáo buộc đã sát hại hàng trăm thường dân kể từ tháng 12-2017.

Theo chính quyền địa phương, một phái đoàn quan chức cấp cao ngày 11-9 sẽ đến Ituri để giải quyết các vấn đề an ninh.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN