Trung Quốc: dịch cúm lợn châu Phi lan đến Thượng Hải

18/11/2018 - 07:23

Hiện nay, dịch cúm lợn châu Phi đã bùng phát tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Dịch cúm lợn đang bùng phát mạnh tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Newscom/CNN Money

Dịch cúm lợn đang bùng phát mạnh tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Newscom/CNN Money

Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh động vật Trung Quốc, 50 con lợn tại một trang trại ở Thượng Hải được xác nhận nhiễm virus cúm lợn châu Phi và 11 con đã chết. Chính quyền địa phương đã khởi động chương trình phản ứng khẩn cấp để ngăn chặn, và dập dịch.

Trước đó, dịch cúm lợn châu Phi bùng phát tại các tỉnh Giang Tây, Vân Nam và Tứ Xuyên, ít nhất 23 con lợn chết vì virus này.

Bệnh cúm lợn châu Phi không nguy hiểm tới tính mạng con người nhưng gây ra tình trạng sốt xuất huyết nghiêm trọng ở gia cầm nuôi và lợn, có thể khiến con vật chết chỉ sau vài ngày. Hiện vẫn chưa có thuốc điều trị hay vaccine phòng dịch bệnh, cách duy nhất là ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng, tránh ảnh hưởng tới đàn gia súc nuôi.

Nguồn: VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN