|
Giám đốc IMF tại Ai Cập. (Ảnh: Alarabiya). |
Ngày 11-8, Ai Cập đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với IMF về khoản vay 12 tỷ USD trong kỳ hạn ba năm.
Phát biểu tại buổi họp báo cùng ngày, Thống
đốc Ngân hàng Trung ương Ai Cập Tarek Amer cho biết, khoản vay từ IMF sẽ giúp
cân bằng được thị trường ngoại hối trong nước, qua đó thúc đẩy một tỷ giá linh
hoạt hơn cho đồng bảng Ai Cập.
Mặc dù vậy, thỏa thuận
cũng yêu cầu Ai Cập phải đáp ứng một loạt các cải cách về kinh tế, bao gồm việc
thực hiện cắt giảm trợ cấp một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, ban hành
chính sách về tỷ giá hối đoái, thuế giá trị gia tăng…
Trong năm qua, doanh thu từ du lịch và kiều
hối giảm mạnh đã khiến nguồn dự trữ ngoại tệ của Ai Cập bị giảm xuống còn 15,5
tỷ USD. Ai Cập kỳ vọng, khoản vay từ IMF như một giải pháp cấp thiết nhằm giúp
nước này bù đắp phần thiếu hụt về tài chính và ngoại hối, qua đó vực dậy nền kinh
tế bị trì trệ sau nhiều năm chính trị bất ổn./.