Bầu cử Slovakia: Thủ tướng Pellegrini thừa nhận thất bại

01/03/2020 - 13:28

Ngày 1-3-2020, Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini đã thừa nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử trước đó 1 ngày, sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy đảng trung hữu đối lập Những cá nhân độc lập và người dân bình thường (OLaNO) đã vượt đảng dân túy cánh tả Dân chủ Xã hội Smer (Smer-SD) của ông gần 5%.

Thủ tướng Slovakia đồng thời là Lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Smer (Smer-SD) Peter Pellegrini bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Banska Bystrica, ngày 29-2-2020. Nguồn: AFP/TTXVN
Thủ tướng Slovakia đồng thời là Lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Smer (Smer-SD) Peter Pellegrini bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Banska Bystrica, ngày 29-2-2020. Nguồn: AFP/TTXVN

Theo kết quả kiểm hơn 93% số phiếu cử tri, OLaNO nhận được 24,95% số phiếu trong khi Smer chỉ được 18,56%. Tiếp đó là đảng bảo thủ "Chúng ta là gia đình" được 8,34%.

Phát biểu với báo giới tại Bratislava sáng sớm 1-3-2020, ông Pellegrini thừa nhận thời gian cầm quyền của Smer-SD (12 trong 14 năm qua) có thể sắp kết thúc.

Ông Pellegrini cũng chúc mừng người chiến thắng, đồng thời thừa nhận Chủ tịch đảng OLaNO Igor Matovic, "đã tranh cử tốt, nhưng chúng tôi sẽ quan tâm đến cách ông ấy điều hành nội các."

Smer-SD đã giành chiến thắng trong cả 4 cuộc tổng tuyển cử kể từ năm 2006, nhưng sự ủng hộ đã giảm từ 44,4% năm 2012 xuống còn 28,3% vào năm 2016.

Đặc biệt, trong những tuần gần đây, tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng OLaNO đã tăng mạnh, dù năm ngoái đảng này chỉ được chưa tới 6%.

Các ghế mà các đảng tự do và bảo thủ khác nhận được sẽ tạo một vị thế mạnh cho OLaNO trong cuộc đàm phán thành lập chính phủ trung hữu mới.

Lãnh đạo OLaNO Matovic, 46 tuổi, cam kết làm trong sạch đội ngũ chính trị, một tham vọng mà ông đã đặt làm phương châm cho đảng mình: "Hãy cùng nhau đánh bại mafia," đồng thời luôn tuyên bố sẽ mạnh tay chống tham nhũng.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN