Bế mạc Kỳ họp thứ nhất Hội nghị Chính Hiệp Trung Quốc Khóa XIII

15/03/2018 - 17:49

Sáng 15-3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Kỳ họp thứ nhất Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) Khóa XIII đã bế mạc sau 13 ngày làm việc.

Chủ tịch chính hiệp Trung Quốc khóa 13 Uông Dương tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ nhất. Nguồn: Baomoi.com

Chủ tịch chính hiệp Trung Quốc khóa 13 Uông Dương tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ nhất. Nguồn: Baomoi.com

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc đã tham dự phiên bế mạc.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Chính Hiệp Uông Dương nhấn mạnh, năm 2018 là năm mở đầu trong việc quán triệt toàn diện tinh thần của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, là năm then chốt trong việc thực hiện thắng lợi xây dựng toàn diện xã hội khá giả và Quy hoạch 5 năm lần thứ 13.

Cũng tại phiên bế mạc, các đại biểu đã thông qua một số nội dung quan trọng như Báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Chính hiệp khóa 13, Nghị quyết sửa đổi Điều lệ Chính hiệp, Báo cáo tình hình công tác thẩm tra đề án và Nghị quyết chính trị của kỳ họp lần thứ nhất Chính hiệp khóa XIII.

Trước đó, trong phiên họp toàn thể diễn ra trong ngày 14-3-2018, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Uông Dương - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 giữ chức Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc Khóa XIII; đồng thời bầu 24 Phó Chủ tịch và 300 ủy viên thường vụ, qua đó hoàn thành thuận lợi việc chuyển giao quyền lực tại cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc.

M. Hạnh (th)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN