Các nước vùng Amazon ký Hiệp ước bảo vệ rừng

07/09/2019 - 07:29

Tổng thống các nước vùng Amazon ký Hiệp ước bảo vệ rừng. Ảnh: Reuters

Tổng thống các nước vùng Amazon ký Hiệp ước bảo vệ rừng. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, 7 nước vùng Amazon hôm 6-9-2019 đã ký Hiệp ước bảo vệ rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, thông qua việc phối hợp ứng phó thiên tai và giám sát vệ tinh. Diễn tiến này xảy ra trong bối cảnh cháy hàng ngàn dặm vuông khu rừng nhiệt đới Amazon gần đây.

Tổng thống Colombia, Bolivia, Ecuador và Peru cùng Phó tổng thống Suriname và Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Guyana dự thượng đỉnh 1 ngày tại thành phố Leticia, miền Nam Colombia.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tham gia qua đường truyền video, trong khi Ngoại trưởng Brazil Ernesto Araujo tham dự trực tiếp.

Theo hiệp ước, các nước sẽ lập mạng lưới thảm họa thiên tai để phối hợp tốt hơn trong các trường hợp như cháy rừng trên diện rộng.

Nhóm cũng sẽ làm việc về các sáng kiến ​​trồng tái tạo rừng, tăng cường nỗ lực giám sát hoạt động phá rừng thông qua vệ tinh, phát triển các sáng kiến ​​giáo dục và tăng vai trò của các cộng đồng trong phát triển bền vững.

Các nước cũng nhất trí chia sẻ thông tin về các hoạt động như khai thác bất hợp pháp làm tổn hại các khu rừng bảo tồn.

P. Nghi (th)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN