Đánh bom nhà thờ Hồi giáo Iraq, hơn 20 người thương vong

16/07/2019 - 13:13

Theo một nguồn tin của Bộ Nội vụ Iraq, vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở quận al-Maalif.

Hôm 15-7-2019, ít nhất 1 dân thường thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong 2 vụ đánh bom tại một nhà thờ Hồi giáo Shiite ở phía Tây Nam thủ đô Baghdad của Iraq.

Một vụ đánh bom tại Nhà thờ Hồi giáo Iraq. Ảnh: RT.

Một vụ đánh bom tại Nhà thờ Hồi giáo Iraq. Ảnh: RT. 

Theo  một nguồn tin của Bộ Nội vụ Iraq, vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở quận al-Maalif. Một phút sau, kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ quả bom đeo trên người, gây ra vụ nổ thứ 2. Ngay sau vụ đánh bom, cảnh sát đã đến hiện trường điều tra vụ việc, trong khi xe cứu thương đã đưa người bị thương đến các bệnh viện và trung tâm y tế gần đó.

Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thường thừa nhận thực hiện các vụ tấn công này nhằm vào lực lượng an ninh và các khu vực tập trung đông người, bao gồm: chợ, quán cà phê và nhà thờ Hồi giáo tại Iraq.

Nguồn: vov.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN