Dịch COVID-19: Thế giới ghi nhận hơn 724.000 ca nhiễm, 34.021 ca tử vong

30/03/2020 - 20:05

Theo worldometers.info, tính đến 16h30 ngày 30-3-2020 (giờ Việt Nam), trên thế giới đã ghi nhận 724.798 người nhiễm COVID-19 và 34.021 người đã tử vong.

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới trung tâm y tế ở Brooklyn, New York, Mỹ, ngày 28-3-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới trung tâm y tế ở Brooklyn, New York, Mỹ, ngày 28-3-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Mỹ là nước có số bệnh nhân cao nhất thế giới (142.737 người) và 2.489 bệnh nhân tử vong. Italy tiếp tục là nước có người tử vong cao nhất thế giới (10.779 người) trong tổng số 97.689 bệnh nhân. Trung Quốc ghi nhận 81.470 bệnh nhân và 3.304 trường hợp tử vong. Tổng số bệnh nhân được điều trị thành công trên thế giới là 152.092 người. 

Người phát ngôn hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản đã bác bỏ những tin đồn về việc nước này chuẩn bị tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia từ ngày 1-4 nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Trong cuộc họp báo ngày 30-3, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nội dung cuộc điện thoại giữa Thủ tướng nước này Shinzo Abe và Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus không liên quan đến bất kỳ quyết định nào về lệnh tình trạng khẩn cấp. Ông khẳng định Nhật Bản không có kế hoạch tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia từ ngày 1-4.

Tính đến trưa 30-3, số ca tử vong do COVID-19 ở Nhật Bản đã lên tới 67, trong đó có 57 người lây nhiễm trong nước và 10 người là bệnh nhân trên du thuyền Diamond Princess đang neo đậu tại cảng Yokohama thuộc tỉnh Kanagawa. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Nhật Bản hiện là 2.608 người, trong đó có 1.896 ca trong nội địa và 712 ca trên du thuyền Diamond Princess. Nếu tính theo địa phương, Tokyo là địa phương có số bệnh nhân đông nhất - 430 trường hợp. Chính quyền thành phố kêu gọi người dân không ra đường sau khi hết giờ làm và nghi ngờ nhiều người lây nhiễm là do ăn tối ở các hàng quán. Chỉ riêng trong hai ngày cuối tuần trước, thủ đô Tokyo đã có thêm hơn 130 trường hợp nhiễm mới.

Nhằm đẩy mạnh công tác ứng phó với dịch COVID-19, Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ cấm nhập cảnh đối với tất cả những người nước ngoài đến từ Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và phần lớn các nước châu Âu, trong khi Bộ Ngoại giao dự định sẽ nâng cảnh báo đi lại đối với những quốc gia này lên cấp độ 3 (tránh tất cả hoạt động đi lại tới khu vực bị cảnh báo). Bên cạnh đó, tất cả các công dân Nhật Bản và những người nước ngoài đến từ các khu vực khác sẽ phải tự cách ly trong 14 ngày.

Nhân viên phun thuốc khử trùng trên tàu hỏa ở Bandung, Tây Java, Indonesia, nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên phun thuốc khử trùng trên tàu hỏa ở Bandung, Tây Java, Indonesia, nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ảnh: THX/TTXVN

* Tại Indonesia, ngày 30-3, Tổng thống Joko Widodo thông báo chính phủ sẽ công bố các biện pháp hạn chế đi lại giữa các địa phương trong nước và áp dụng chính sách dãn cách xã hội nhằm kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Theo người phát ngôn của Tổng thống Widodo, việc Indonesia áp dụng các quy định về dãn cách xã hội đánh dấu "giai đoạn mới của cuộc chiến chống COVID-19".

Báo cáo mới nhất công bố chiều 30-3 cho thấy quốc gia Đông Nam Á đã ghi nhận thêm 129 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên tới 1.414 ca. Cũng trong ngày này, Indonesia ghi nhận thêm 8 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã lên tới 122 ca. 

* Trong khi đó, Lào và Philippines tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới. Phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn cho biết chiều 30-3, Bộ Y tế Lào thông báo nước này đã có thêm 1 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại Lào lên 9 trường hợp, trong đó có 6 ca ở thủ đô Viêng Chăn.

Bệnh nhân COVID-19 mới nhiễm là nữ công dân Lào, 22 tuổi, sống tại thủ đô Viêng Chăn và được xác nhận đã từng đi Thái Lan. Nữ bệnh nhân này hiện có các triệu chứng nhẹ, có ho, sốt nhưng vẫn tự sinh hoạt được.

Theo Bộ Y tế Lào, tính tới ngày 29-3, nước này đã xét nghiệm tổng 364 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 và phát hiện 9 trường hợp dương tính, trong đó có 3 ca ở tỉnh Luang Prabang và 6 ca ở thủ đô Viêng Chăn.

Chiều 30-3, Bộ Y tế Philippines thông báo ghi nhận thêm 7 ca tử vong và 128 ca nhiễm mới. Hiện tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 1.546 ca, bao gồm 78 ca tử vong. Dự báo, con số này sẽ tiếp tục tăng khi có thêm nhiều trường hợp được xét nghiệm sau khi nước này tiếp nhận hàng nghìn bộ kit xét nghiệm.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN