Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 25-5-2020: Thế giới trên 346.300 người tử vong; Brazil vượt qua Nga trở thành ổ dịch 'nóng' thứ hai thế giới

25/05/2020 - 07:07

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 92.770 trường hợp mắc COVID-19 và 2.711 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 5.490.700 người. Trừ Brazil và một số nước châu Mỹ, đại dịch tiếp tục xu thế thuyên giảm trên thế giới; nhiều nước từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch và khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội.

 Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Moskva, Nga ngày 19-5-2020. Ảnh: THX/TTXVN

 Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Moskva, Nga ngày 19-5-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 25-5 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 5.490.720 ca, trong đó có 346.319 người thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 2.298.806 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện nay là 53.228 ca và 2.845.595 ca đang điều trị tích cực. Xu thế dịch "hạ nhiệt" tiếp tục diễn ra ở hầu hết các nước trên thế giới, xét cả về số ca tử vong và dương tính mới với virus SARS-CoV-2.

Trong 24 giờ qua, thế giới có 2 nước ghi nhận số ca tử vong vẫn ở mức trên 500 ca là Brazil (653 ca) và Mỹ (585 ca). Tâm dịch Mỹ đang dần hạ nhiệt, song Brazil lại đang nổi lên như là một ổ dịch nghiêm trọng mới. Số ca tử vong tại Brazil trong ngày 24-5 cao nhất thế giới, và đây là ngày đầu tiên sau hơn 2 tháng, Mỹ tụt xuống vị trí thứ hai xét về chỉ số này.

Nhìn chung, Mỹ, Nga và Brazil vẫn là ba quốc gia có số người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới tính theo ngày. Với những diễn biến xấu đi nhanh chóng, "xứ sở Samba" cũng đã vượt qua "xứ sở bạch dương" Nga về tổng số ca mắc COVID-19 tính tới thời điểm này.

Khu vực Trung và Nam Mỹ đang đối mặt với nguy cơ dịch bệnh bùng phát qui mô lớn. Peru, Mexico và Argentina những ngày gần đây đều ghi nhận số ca mắc bệnh và tử vong tăng dần đều.

 Cảnh sát gác trên bãi biển ở New York, Mỹ, ngày 22-5-2020. Ảnh: THX/TTXVN

 Cảnh sát gác trên bãi biển ở New York, Mỹ, ngày 22-5-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Dù số ca tử vong tại tâm dịch thế giới là Mỹ đã giảm trong những ngày qua, song số ca nhiễm mới tính theo ngày vẫn cao. Với hơn 18.020 ca mới trong một ngày, tổng số ca nhiễm tại Mỹ đã lên tới 1.684.848 ca, trong đó số ca tử vong là 99.268 ca, tăng 585 ca so với 1 ngày trước đó.

Hai tháng sau khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc, trong đó cấm mọi hoạt động tụ tập nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, Chính quyền bang New York, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, cũng đã cho phép các hoạt động tập trung trên 10 người với mục đích không thiết yếu.

Mặc dù vậy, Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo vẫn nhấn mạnh việc người dân phải tuân thủ các quy định giãn cách xã hội và vệ sinh, khử trùng theo khuyến nghị của Bộ Y tế Mỹ. Tuy nhiên, hầu hết các tiểu bang của Mỹ đang bắt đầu mở cửa trở lại.

Ngày 24-5, Nhà Trắng thông báo đã quyết định cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với hầu hết công dân nước ngoài từng ở Brazil trong 2 tuần gần nhất, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang trở thành điểm nóng mới của đại dịch COVID-19.

 Chôn cất các bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại nghĩa trang ở ngoại ô Sao Paulo, Brazil, ngày 20-5-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

 Chôn cất các bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại nghĩa trang ở ngoại ô Sao Paulo, Brazil, ngày 20-5-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Brazil, trong vòng 24 giờ qua, quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận 653 ca tử vong và 15.813 ca dương tính, qua đó nâng tổng số ca mắc bệnh và tử vong vì COVID-19 tại nước này lên lần lượt 363.211 và 22.666 ca.

Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục gia tăng mạnh, chính phủ của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã gia hạn lệnh đóng cửa biên giới thêm 30 ngày và biện pháp này sẽ áp dụng cho cả các biên giới đường bộ và hàng không, chỉ trừ giao thông thương mại.

Giới chức y tế cảnh báo Brazil chưa tới đỉnh dịch và số ca tử vong cũng như dương tính với virus SARS-CoV-2 có thể còn tăng cao trong thời gian tới.

 Các cửa hàng đóng cửa do dịch COVID-19 tại Buenos Aires, Argentina ngày 30-3-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

 Các cửa hàng đóng cửa do dịch COVID-19 tại Buenos Aires, Argentina ngày 30-3-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ở quốc gia láng giềng Argentina, theo thống kê chính thức, tính đến cuối ngày 24-5 Argentina đã ghi nhận 11.340 ca mắc COVID-19, trong đó có 445 trường hợp tử vong. Chính phủ Argentina nhấn mạnh cơ quan chức năng sẽ tập trung nguồn lực để xử lý các ổ dịch tại những khu dân nghèo do các ca mắc mới đang tập trung phần lớn tại những nơi này. Chính phủ sẽ tăng cường xét nghiệm và chắc chắn số ca mắc mới vẫn sẽ tăng mạnh trong những ngày tới.

Ngày 24-5, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã ký sắc lệnh kéo dài biện pháp cách ly xã hội bắt buộc tới ngày 7-6 sau khi ghi nhận sự gia tăng đột biến số ca mắc COVID-19 mới những ngày qua. Tổng thống Fernandez cho hay số ca mắc ở Argentina đã tăng mạnh trong hơn một tuần trở lại đây, đặc biệt ở những khu dân nghèo tại thủ đô khiến tình hình trở nên phức tạp và khó lường hơn trong thời gian tới. Chính vì vậy, Chính phủ Argentina buộc phải kéo dài lệnh cách ly được áp dụng từ hôm 20-3.

Trong giai đoạn giãn cách mới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm soát tại nhiều điểm chốt và chỉ những người làm việc trong những lĩnh vực dịch vụ cơ bản được sử dụng phương tiện công cộng ở khu vực thủ đô Buenos Aires và các vùng đô thị lân cận. Trẻ em được phép ra đường giải trí ở các công viên gần nhà trong thời gian 1 giờ vào cuối tuần với sự giám sát của người lớn. Ngoài ra, một số loại hình kinh doanh dịch vụ nhỏ tại các khu phố cũng đã được phép mở cửa trở lại.

 Các nữ tu sĩ tại Nhà thờ Thánh Peter tại Tòa thánh Vatican ngày 18-5-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

 Các nữ tu sĩ tại Nhà thờ Thánh Peter tại Tòa thánh Vatican ngày 18-5-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Các biện pháp phòng dịch tại châu Âu đang phát huy hiệu quả, khi khu vực này không còn là điểm nóng của dịch bệnh. Liên tiếp trong nhiều ngày qua, số ca nhiễm mới và tử vong tại châu Âu đều giảm.  

Dù đã dỡ bỏ phong tỏa hôm 18-5, nhưng Italy vẫn đang hết sức thận trọng. Trong kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên, người dân trên khắp Italy đã đổ ra đường để tận hưởng các hoạt động giải trí cuối tuần như thói quen trước đây sau hơn 2 tháng phong tỏa vì đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, hoạt động của người dân đã gây lo lắng cho các cơ quan chính quyền trước việc không thực hiện đúng các quy định về phòng chống lây nhiễm vẫn còn có hiệu lực. Tại thủ đô Rome, lực lượng chức năng đã triển khai khoảng 1.000 cảnh sát để kiểm soát các hoạt động ban đêm, đề phòng việc tụ tập đông người và xử phạt những người không tôn trọng quy định về khoảng cách hoặc không đeo khẩu trang.

 Hành khách tại sân bay Heathrow ở London, Anh, ngày 1-5-2020. Ảnh: THX/TTXVN

 Hành khách tại sân bay Heathrow ở London, Anh, ngày 1-5-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Anh, tính đến sáng 25-5 (theo giờ Việt Nam), số người bị nhiễm COVID-19 là 259.559 trường hợp, với số ca tử vong là 36.793 (tăng 118 ca so với 1 ngày trước đó). Trong tuần qua, số người phải nhập viện do COVID-19 tại Anh giảm khoảng 1.100 trường hợp, xuống còn 8.951, trong khi số ca tử vong cũng liên tục giảm.

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 24-5 cho biết các trường học tại vùng England sẽ mở cửa trở lại từ ngày 1-6 tới, trước mắt là đón các học sinh thuộc nhóm đối tượng lớp 1 và lớp 6. Một tuần sau đó, học sinh các lớp 10 và lớp 12 sẽ có một số giờ học trên lớp với giáo viên nhằm giúp học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở (GCSE) và hệ dự bị đại học (A level) trong năm 2021.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Johnson cho biết quyết định chính thức sẽ được đưa ra vào 28-5, ngày chính phủ sẽ họp xem xét lại các biện pháp phong tỏa sau mỗi 3 tuần mà nước Anh thực hiện kể từ khi áp dụng lệnh phong tỏa hồi tháng 3 vừa qua.

Nhiều giáo viên đã bày tỏ lo lắng việc mở cửa lại trường học trong bối cảnh nước Anh vẫn đang ở giáp ranh giữa cuối cấp độ 4 và đầu cấp độ 3 về mức độ nguy hiểm của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (cấp độ 5 là nguy hiểm nhất và cấp độ 1 là nhẹ nhất). Tuy nhiên, Thủ tướng Johnson cho biết ông hiểu nỗi băn khoăn này, việc đi học trở lại từ tháng 6 cho tất cả các khối là không thể, nhưng cho rằng việc mở cửa lại trường học là một phần rất quan trọng của giai đoạn đối phó tiếp theo của chính phủ đối với đại dịch, bởi đi học có ý nghĩa quan trọng đối với an sinh, sức khỏe và tương lai của trẻ em và công bằng xã hội.

 Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay Heathrow ở London, Anh, ngày 1-5-2020. Ảnh: THX/TTXVN

 Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay Heathrow ở London, Anh, ngày 1-5-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Johnson cho biết ngoài những biện pháp như số lượng học sinh ngồi trong mỗi lớp ít hơn trước, hạn chế dùng chung dụng cụ học tập, phân chia thời gian nghỉ giải lao, hay đưa đón học sinh, thì các giáo viên, nhân viên và học sinh của trường nếu cần sẽ được xét nghiệm để xử trí kịp thời nếu cho kết quả dương tính.

Được biết, lịch mở cửa lại các trường học của vùng England khác với các vùng còn lại của nước Anh. Scotland có kế hoạch mở lại trường học vào ngày 11-8, Bắc Ailen hiện không có kế hoạch mở lại trường trước tháng 9, trong khi xứ Wales tuyên bố sẽ không mở cửa lại trường học vào ngày 1-6 và chỉ làm điều này khi "thấy an toàn".

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Moskva, Nga ngày 14-5-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Moskva, Nga ngày 14-5-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Nga, theo số liệu cập nhật của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 LB Nga, tính đến 6 giờ sáng 25-5, nước này ghi nhận thêm 8.599 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại 84 chủ thể liên bang, nâng tổng số lên 344.481 ca. 

Số liệu trên cho biết với 153 ca tử vong được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua, tổng số ca tử vong tại LB Nga hiện đã lên tới 3.541 người; đồng thời có thêm 5.363 ca bình phục, đưa tổng số bệnh nhân được xuất viện lên 113.299 người.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có nhiều ca nhiễm mới nhất song con số ghi nhận đã giảm so với những ngày trước đó. Với 2.516 ca nhiễm mới, hiện tổng số ca nhiễm tại thủ đô là 163.913 ca. Trong vòng một ngày qua, Moskva ghi nhận 59 ca tử vong, nâng số ca tử vong lên 1.993 ca.

Ngoài Moskva, các địa phương khác có số ca mắc COVID-19 cao trong vòng 24 giờ qua là thành phố St. Petersburg – 384 ca; tỉnh Nizhny Novgorod – 221; tỉnh Rostov – 152; tỉnh Krasnoyarsk – 146.

Cảnh sát Nga đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ tại Moskva. Ảnh: AFP

Cảnh sát Nga đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ tại Moskva. Ảnh: AFP

Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Nga, chuyên gia thuộc Trung tâm nghiên cứu kinh tế Nga Agasi Tavadyan nhận định thủ đô Moskva và tỉnh Moskva là những địa phương duy nhất ở LB Nga đã qua đỉnh dịch COVID-19, các địa phương còn lại đỉnh dịch sẽ diễn ra trong 1 hoặc 2 tuần tới.

Giám đốc Cơ quan Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người LB Nga (Rospotrebnadzor), bà Anna Popova ngày 24-5 cho biết hơn một nửa trong số 85 chủ thể của liên bang trong những ngày tới có thể bắt đầu giai đoạn đầu dỡ bỏ các hạn chế cách ly được áp đặt do đại dịch COVID-19.

Phát biểu trên kênh truyền hình Nga “Russia-1”, bà Popova nêu rõ: “44 chủ thể liên bang - hơn một nửa ở Nga - đã có cơ sở để chuyển sang giai đoạn đầu tiên vào hôm nay hoặc ngày mai”. Theo bà Popova, hệ thống của Nga đã đối phó được với gánh nặng đại dịch và không một “dự báo khủng khiếp” nào thành hiện thực.

Trước đó, hôm 20-5, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết 17 chủ thể liên bang có thể bắt đầu giai đoạn đầu tiên nới lỏng các hạn chế do tình hình dịch COVID-19 ở Nga đã ổn định.

 Chuyển đồ ăn tới khu vực cách ly dành cho những người nghi nhiễm COVID-19 tại Kiev, Ukraine, ngày 24-4-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

 Chuyển đồ ăn tới khu vực cách ly dành cho những người nghi nhiễm COVID-19 tại Kiev, Ukraine, ngày 24-4-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Trung tâm Y tế cộng đồng trực thuộc Bộ Y tế Ukraine, tính đến sáng 25-5, nước này ghi nhận thêm 406 ca nhiễm, nâng tổng số người mắc ở nước này lên thành 20.986 ca.

Trong 1 ngày qua, Ukraine có 12 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 617 ca, trong khi có 179 bệnh nhân hồi phục, đưa tổng số người khỏi bệnh được xuất viện lên 7.099 người.

Hiện 14.443 bệnh nhân được điều trị tại nhà theo chế độ tự cách ly, 6.543 người được chữa trị tại bệnh viện. Số bệnh nhân nặng phải sử dụng máy trợ thở là 256 người. 

 Nhân viên đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Minsk, Belarus, ngày 11-4-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

 Nhân viên đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Minsk, Belarus, ngày 11-4-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày tại Belarus, Bộ Y tế Belarus công bố số liệu cập nhật tính đến hết ngày 24-5, cho biết nước này ghi nhận 941 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 35.244 ca. Trong 24 giờ qua có thêm 4 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong lên 194 người.

Cũng đến thời điểm này, có 13.528 ca hồi phục và được xuất viện. Tổng cộng Belarus đã thực hiện 434.618 xét nghiệm COVID-19.

 Cảnh sát Đức đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi làm nhiệm vụ tại cửa khẩu biên giới Đức - Áo ngày 7-5-2020. Ảnh: AFP/ TTXVN 

Cảnh sát Đức đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi làm nhiệm vụ tại cửa khẩu biên giới Đức - Áo ngày 7-5-2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ở Đức, trong hai ngày cuối tuần qua, trên khắp nước này tiếp tục diễn ra hàng chục cuộc tuần hành, biểu tình nhằm phản đối các biện pháp phong tỏa do dịch COVID-19.

Cảnh sát cho biết gần 30 cuộc tuần hành đã diễn ra ở thủ đô Berlin và nhiều thành phố khác trên khắp nước Đức, trong đó có Nuremberg, Munich và Stuttgart. Tại Hamburg, 750 người đã tham gia tuần hành. Cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng để giải tán một cuộc tuần hành có khoảng 120 người tham gia. Nhiều người biểu tình quá khích đã bị cảnh sát bắt giữ.

Các cuộc tuần hành đã được tổ chức hằng tuần ở các thành phố lớn của Đức kể từ đầu tháng 4 vừa qua và đã leo thang trong những tuần gần đây với sự tham gia của hàng nghìn người. Mục đích của những người biểu tình là nhằm phản đối các biện pháp hạn chế của chính phủ, với lý do các biện pháp này xâm phạm quyền tự do cá nhân.

Theo số liệu của Viện nghiên cứu Robert Koch của Đức công bố cuối ngày 24-5, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 431 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 178.281 ca. Số ca tử vong tăng 31 ca lên thành 8.247 ca. 

Đức bắt đầu nới lỏng các hạn chế được đưa ra để kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19 từ đầu tháng 5, sau khi ghi nhận số ca nhiễm trong ngày giảm. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn quan ngại về nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ hai ở nước này.

Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Dhaka, Bangladesh ngày 3-5-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Dhaka, Bangladesh ngày 3-5-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang tiếp tục phải đối mặt với những diễn biến nghiêm trọng của dịch COVID-19, khi mà Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao nhất còn Bangladesh có số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Cơ quan y tế Ấn Độ cho biết trong 24 giờ qua đã có thêm 156 ca tử vong mới và 7.113 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và ca nhiễm tại quốc gia này lên lần lượt là 4.024 ca và 138.536 ca. Đây là ngày có số ca nhiễm tăng kỷ lục tại Ấn Độ.

 Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 13-3-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

 Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 13-3-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính đến 0h00 ngày 25-5 (theo giờ địa phương), trong 24 giờ qua, Hàn Quốc xác nhận thêm 25 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 11.190 ca.

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc là trên 20 ca. Trong số các ca mới có 8 ca là "nhập khẩu", nâng tổng số ca đến từ nước ngoài lên 1.212 ca.

 Người dân thủ đô Bangkok đi mua sắm sau khi các biện pháp phong tỏa phòng chống COVID-19 được nới lỏng. Ảnh: Ngọc Quang-TTXVN

 Người dân thủ đô Bangkok đi mua sắm sau khi các biện pháp phong tỏa phòng chống COVID-19 được nới lỏng. Ảnh: Ngọc Quang-TTXVN

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới sáng 25-5, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thêm 1.393 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước. Trong 24 giờ qua, khu vực chỉ còn hai nước Indonesia, Philippines ghi nhận các ca tử vong vì virus SARS-CoV-2. Dịch bệnh tiếp tục xu thế hạ nhiệt, khi số ca mắc mới và tử vong tại những điểm nóng như Singapore hay Indonesia đều giảm.

Virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 2.441 người dân ở khu vực này, tăng 26 trường hợp so với 1 ngày trước đó. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công tăng lên 33.078 trường hợp.

Trong vòng 1 ngày qua, Singapore ghi nhận số ca mắc bệnh COVID-19 cao nhất khu vực với 548 ca và tới thời điểm này Singapore cũng là nước có tổng số ca dương tính nhất. Song Indonesia mới chính là “ổ dịch” nghiêm trọng nhất khu vực, với 1.372 người tử vong. Về tổng thể, dịch COVID-19 chỉ còn diễn biến phức tạp tại ba nước Indonesia, Singapore và Philippines.

  Khách hàng dùng bữa tại một nhà hàng ở Sydney, Australia, ngày 20-5-2020. Ảnh: THX/TTXVN

  Khách hàng dùng bữa tại một nhà hàng ở Sydney, Australia, ngày 20-5-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Australia, trong nỗ lực nhằm đưa các hoạt động kinh tế-xã hội trở lại quỹ đạo sau dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra việc làm mới để giảm thiểu gánh nặng chi tiêu chính phủ.

Trong đó, tiểu bang đông dân thứ hai của nước này là Victoria đang chuẩn bị công bố gói các biện pháp nhằm đưa hoạt động du lịch hồi sinh tại những nơi từng chịu ảnh hưởng của thảm họa cháy rừng và đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Morrison nêu rõ dù là để tiếp cận thị trường hay cung cấp sự hỗ trợ, kiến tạo việc làm chính là chìa khóa giúp đưa nền kinh tế Australia trở lại guồng quay bình thường. Phát biểu của ông Morrison được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Bộ Tài chính Australia cho hay do một số lỗi thống kê, đã có sự định giá quá cao quy mô chi phí ban đầu của chương trình trợ cấp lương dành cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Sydney, Australia, ngày 2-3-2020. Ảnh: THX/TTXVN

 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Sydney, Australia, ngày 2-3-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Kết quả là ngày 22-5, Canberra đã điều chỉnh giảm 50% số người dự kiến được nhận hỗ trợ từ chương trình này. Ngoài ra, sau khi nhanh chóng kiểm soát thành công các ổ dịch COVID-19, Australia được cho là sẽ tiết kiệm khoảng 60 tỷ AUD (39 tỷ USD) từ mức dự tính ban đầu.

Nhận định về con số 60 tỷ AUD, Thủ tướng Australia cho biết mỗi khoản chi tiêu của chính phủ đều được cân nhắc kỹ càng, với việc đưa hoạt động nông nghiệp và du lịch trở lại bình thường để từ đó tạo ra việc làm và thúc đẩy kinh tế là rất cần thiết.

Tính tới sáng 25-5 theo giờ Việt Nam, Australia ghi nhận tổng cộng 7.114 ca mắc COVID-19 và 102 người tử vong.

 Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tehran, Iran ngày 9-5-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

 Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tehran, Iran ngày 9-5-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông trong ngày 24-5, với số ca mắc mới trong ngày và tử vong đều ở mức cao.

Thông báo của Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho hay trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 1.141 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở quốc gia này lên tới 156.827 người. Trong khi đó, tổng số ca tử vong ở Thổ Nhĩ Kỳ là 4.340 người, trong đó 32 ca mới được ghi nhận.

Bộ Y tế Saudi Arabia cùng ngày thông báo đã có thêm 11 ca tử vong do COVID-19 và 2.399 ca mắc mới. Tính đến nay số trường hợp tử vong do COVID-19 ở Saudi Arabia là 390 người trong tổng số ca mắc là 72.560. Với nỗ lực nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 trong dịp lễ Eid Al-Fitr, vương quốc này đã áp dụng lệnh phong tỏa 24 giờ đến ngày 27-5.

Còn tại Iran, nhà chức trách cho biết phát hiện thêm 2.180 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở quốc gia này lên tới 135.701 người. Theo Bộ Y tế Iran, số người tử vong do COVID-19 hiện là 7.417 người, trong đó có 58 ca tử vong mới được ghi nhận trong ngày 24-5.

Lực lượng liên ngành kiểm tra các phương tiện giao thông trong thời gian Nam Phi áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Nam Phi

 Lực lượng liên ngành kiểm tra các phương tiện giao thông trong thời gian Nam Phi áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Nam Phi

Tối 24-5 theo giờ địa phương, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, tuyên bố nước này sẽ nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc từ cấp độ 4 hiện tại xuống cấp độ 3, bắt đầu từ ngày 1-6, trong đó bao gồm việc cho phép đa số các lĩnh vực kinh tế hoạt động trở lại, cũng như dỡ bỏ một số hạn chế liên quan đến việc đi lại của người dân.

Trong thông điệp quốc gia phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia tối cùng ngày, Tổng thống Ramaphosa nhấn mạnh quyết định nới lỏng lệnh phong tỏa từ cấp độ 4 xuống cấp độ 3 là một bước chuyển quan trọng trong chiến lược kiểm soát dịch bệnh có điều chỉnh theo diễn biến mà chính phủ nước này áp dụng trong thời gian qua. Đây cũng là giai đoạn mà nước này sẽ tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19 một cách mạnh mẽ hơn và đi vào chiều sâu.

Tổng thống Ramaphosa cho biết kể từ khi thông báo ca mắc COVID-19 đầu tiên hôm 5-3 cho đến hết ngày 24-5, Nam Phi ghi nhận 22.583 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, với 429 ca tử vong và 11.100 người khỏi bệnh. Trong thời gian trên, nước này đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho cho 583.855 trường hợp sau khi tiến hành đo thân nhiệt cho hơn 10 triệu người.

Nguồn: Báo Tin tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN