Hàn Quốc và Australia nhất trí tăng cường hợp tác song phương

25/09/2019 - 21:33

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hy vọng trong tương lai, Hàn Quốc và Australia sẽ phát triển mối quan hệ đối tác, mở rộng hợp tác sang cả lĩnh vực quốc phòng, nền kinh tế hydro và khoáng sản.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp Thủ tướng Australia Scott Morrison tại New York. (Nguồn: Yonhap)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp Thủ tướng Australia Scott Morrison tại New York. (Nguồn: Yonhap)

Bên lề kỳ họp 74 Đại Hội đồng Liên hợp quốc, ngày 25-9-2019, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Australia Scott Morrison đã hội đàm và nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, và công nghiệp quốc phòng.

Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước có vai trò trung tâm tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong thời gian qua, thống nhất mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo mới như khí hydro.

Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh tới việc mở rộng hợp tác kinh tế song phương nhờ Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Hàn-Australia, có hiệu lực từ năm 2014, và kêu gọi Thủ tướng Morrison quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tham gia vào các dự án xây dựng hạ tầng trọng điểm mà Chính phủ Australia đang xúc tiến, đặc biệt là nhiều dự án công nghiệp quốc phòng mà quân đội nước này đang tiến hành.

Tổng thống Moon Jae-in khẳng định quan hệ hữu nghị với Australia, đặc biệt hợp tác, giao lưu trong lĩnh vực kinh tếm tài nguyên và hạ tầng.

Ông bày tỏ hy vọng trong tương lai, hai nước sẽ phát triển mối quan hệ đối tác, mở rộng hợp tác sang cả lĩnh vực quốc phòng, nền kinh tế hydro và khoáng sản.

Trong khi đó, Thủ tướng Morrison đánh giá cao công nghệ ưu việt của doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực quốc phòng, hạ tầng và sản xuất ôtô, bày tỏ mong muốn hai bên cùng xây dựng mối quan hệ hợp tác cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực.

Về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ hy vọng hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ, cùng với cộng đồng quốc tế đẩy nhanh tiến trình hòa bình.

Ông cam kết sẽ hỗ trợ để xác định danh tính và trao trả hài cốt binh lính Australia tham gia chiến tranh hiện đang được tìm kiếm ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Đáp lại, Thủ tướng Morrison nhấn mạnh rằng Australia sẽ tiếp tục ủng hộ để thúc đẩy thành công tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN