Indonesia: Các vụ đánh bom ở Surabaya đều do phụ nữ thực hiện

13/05/2018 - 22:01

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, các vụ đánh bom đẫm máu vào sáng Chủ Nhật, ngày 13-5-2018, tại thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java đều do phụ nữ thực hiện.

Cảnh sát Indonesia gác bên ngoài khu vực nhà thờ Pentecostal ở Surabaya, sau vụ đánh bom. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cảnh sát Indonesia gác bên ngoài khu vực nhà thờ Pentecostal ở Surabaya, sau vụ đánh bom. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo thông tin mới nhất, hiện đã có ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong vụ đánh bom liên hoàn này.

Cảnh sát Indonesia đã nỗ lực ngăn chặn được hai quả bom gài ở các nhà thờ khác là nhà thờ Saint Jacob và nhà thờ Sacred Heart of Jesus trước khi chúng phát nổ.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Indonesia, các vụ đánh bom liều chết đều do nữ giới thực hiện, trong đó có một đối tượng tuổi đời còn rất trẻ.

Vụ khủng bố đẫm máu này xảy ra chỉ ít ngày sau khi xảy ra vụ bạo động tại nhà tù ở thị trấn Depok thuộc ngoại ô phía Nam thủ đô Jakarta, Indonesia đêm hôm 8-5-2018 vừa qua khiến 6 người thiệt mạng.

Nguồn Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN